Trường THCS Phan Châu Trinh (Thăng Bình): Trưởng thành theo năm tháng

GIANG BIÊN 13/01/2015 09:24

Hơn 50 năm, các thế hệ học sinh Trường THCS Phan Châu Trinh (Bình An, Thăng Bình) đã được chắp cánh ước mơ vững bước vào đời. Ngôi trường không những có bề dày thành tích trong giảng dạy và học tập, mà còn là điển hình trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của ngành giáo dục huyện Thăng Bình.

Hình thành trong gian khó

Trường THCS Phan Châu Trinh là ngôi trường trung học cơ sở đầu tiên của xã Bình An. Tìm gặp lại thầy giáo Võ Xuân Thọ - hiệu trưởng đầu tiên vào năm 1969-1970, thầy nay 75 tuổi vẫn tự hào mỗi khi nhắc đến ngày đầu thành lập trường.  Thầy kể: “Trường THCS Phan Châu Trinh ngày nay là khu rừng Gò Võ ngày xưa quanh năm âm u, ít có người sinh sống, không lâu sau, trụ sở chính quyền Bình An được thành lập từ mảnh đất này. Sau đó trụ sở được dành cho việc học tập của con em trong xã ”. Thầy Thọ kể tiếp, những năm ấy, Bình An chỉ có cơ sở giáo dục bậc tiểu học. Ai muốn học lên THCS phải thi vào các trường ở Tam Kỳ hoặc Hà Lam. Vì gia cảnh khó khăn và thời điểm chưa kết thúc chiến tranh nên hầu hết học sinh học hết tiểu học là nghỉ. Thấu hiểu được hoàn cảnh này, tháng 8.1963, thầy Chu Khắc Đa mở một phân hiệu đầu tiên mang tên Trường Trung học Thăng Bình do chính thầy phụ trách đặt tại khu rừng Gò Võ, thuộc làng Bình Phong, xã Bình An. Ban đầu, phân hiệu có ba lớp 6,7,8. Do cơ sở trường lớp ít nên từ năm 1965 đến 1969, Trường Trung học Thăng Bình chuyển giao trực thuộc Trường Tư thục Hưng Đạo, Tam Kỳ do chính thầy Võ Xuân Thọ phụ trách. Đến năm 1970, tại mãnh đất Gò Võ, Trường Trung học Bình An tái lập nhằm đáp ứng việc học hành của con em các xã cánh nam huyện Thăng Bình. Lúc đầu, trường có 2 lớp, đến năm 1975 tăng lên được 10 lớp. Theo thời gian, Trường Bình An liên tục đổi tên thành Trường cấp II Bình An; PTCS số 1 Bình An. Năm 1991, UBND huyện Thăng Bình quyết định trường chính thức mang tên nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh. Các thế hệ đi trước như thầy Võ Xuân Thọ vẫn không thể hình dung ra được sau 50 năm ngôi trường THCS Phan Châu Trinh lại bề thế như vậy. “Bây giờ được các cấp quan tâm, Trường THCS Phan Châu Trinh có được cơ ngơi trường lớp bề thế. Học sinh được có điều kiện tốt để học hành. Thầy cô giáo yêu nghề mến trẻ đã đưa trường vươn lên ngày càng trưởng thành” - thầy Thọ tự hào chia sẻ.

Lãnh đạo trường nhận Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong 5 năm liền (2007-2012). Ảnh do trường cung cấp
Lãnh đạo trường nhận Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong 5 năm liền (2007-2012). Ảnh do trường cung cấp

Bề dày thành tích

Trường THCS Phan Chu Trinh được UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia vào tháng 10.2004, là một trong những trường đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của huyện Thăng Bình. Năm 2011, trường được UBND tỉnh ra quyết định công nhận trường THCS đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của Bộ GD-ĐT, là trường đầu tiên thuộc bậc học THCS và THPT của tỉnh đạt tiêu chuẩn này. Tập thể trường đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc. Công đoàn trường được Tổng Liên đoàn lao động tặng cờ thi đua. Ngoài ra, trường nhiều năm liền nằm trong tốp dẫn đầu thi đua của ngành GD-ĐT Thăng Bình. Nhà trường có 33 năm liên tục được công nhận là tập thể lao động cấp huyện, 10 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp tỉnh, 5 lần nhận bằng khen của UBND tỉnh. Đặc biệt, tháng 1.2013, trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong 5 năm liền giai đoạn từ 2007 - 2012.

Thầy Trần Văn Tấn, cựu học sinh, hiệu trưởng đương nhiệm của nhà trường nói thầy cô giáo ở đây dạy học sinh bằng tất cả niềm đam mê, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Nhà trường luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên, đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, nhiệt tình trách nhiệm hết lòng vì học sinh. Hiện, trường có 43/54 giáo viên đạt trên chuẩn, hàng năm có 100% giáo viên đạt tiên tiến, trong đó có 1/3 là chiến sĩ thi đua các cấp. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, nền nếp dạy học của nhà trường luôn được giữ vững. Hằng năm số lượng học sinh khá, giỏi và tỷ lệ tốt nghiệp THCS, học sinh vào lớp 10, thi đỗ vào trường chuyên Lê Quý Đôn (TP.Đà Nẵng), trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Quảng Nam) chiếm tỷ lệ rất cao. Học sinh giỏi đạt giải cấp huyện hằng năm đạt từ 40 đến 50 giải, học sinh giỏi đạt cấp tỉnh 5 - 10 em. Năm học 2013 - 2014, Trường THCS Phan Châu Trinh có trên 220 em học sinh có học lực giỏi, chiếm tỷ lệ 30%; học sinh khá chiếm 28%; trung bình chiếm 40%; loại yếu chiếm 2%. Xét tốt nghiệp đạt 100%. Các phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” luôn được nhà trường phát động, trong đó thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có nhiều mô hình hay như tiết kiệm tiền ăn sáng giúp đỡ các bạn học sinh nghèo, phân loại rác xây dựng nguồn quỹ…  

Chi bộ Đảng nhà trường luôn giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động dạy và học cũng như các hoạt động ngoại khóa. Từ chỗ chỉ có 6 đảng viên, đến nay chi bộ đã có 31 đảng viên. Hằng năm, chi bộ đều được Đảng bộ huyện công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh. Cũng trong năm 2014, trường được UBND tỉnh Quảng Nam tặng danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh suất sắc tiêu biểu năm 2014. Thầy Đoàn Văn Tuyển - Phó trưởng Phòng GD-ĐT huyện Thăng Bình cho biết: “TrườngTHCS Phan Châu Trinh là một tập thể sư phạm đoàn kết, năng động, sáng tạo, giàu tình thương yêu giữa các đồng nghiệp, giữa thầy cô và các thế hệ học trò; quan tâm chú trọng xây dựng chất lượng đội ngũ, gắn với cơ sở vật chất; mở rộng quan hệ, hợp tác nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời thực hiện tốt các chỉ tiêu của ngành trong công tác giáo dục”.

GIANG BIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Trường THCS Phan Châu Trinh (Thăng Bình): Trưởng thành theo năm tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO