Truy quét khai thác khoáng sản trái phép

TRẦN NGUYỄN 05/05/2015 09:08

Lực lượng chức năng huyện Bắc Trà My đã mở nhiều đợt đột kích các điểm khai thác khoáng sản trái phép ở khu vực giáp ranh.

Tổ công tác đang lấp lại hồ chứa nước đào trái phép trong rừng phòng hộ Sông Tranh. Ảnh do Sở Tài nguyên - môi trường cung cấp.
Tổ công tác đang lấp lại hồ chứa nước đào trái phép trong rừng phòng hộ Sông Tranh. Ảnh do Sở Tài nguyên - môi trường cung cấp.

Lường trước được đối tượng sẽ lợi dụng các ngày nghỉ lễ kéo dài để tăng công suất xâm hại tài nguyên, cuối tháng 4, Tổ công tác kiểm tra khoáng sản của huyện Bắc Trà My đã đột nhập nhiều “tọa độ nóng”. Đến bãi thiếc Nước Oa (thuộc địa phận xã Trà Tân), hiện trường đồi núi nham nhở, cây cối bị đổ ngã nằm chằng chịt. Nhiều dụng cụ máy móc, đường dây dẫn nước dài 2.500m phục vụ cho khai thác thiếc đã bị phá hủy hoàn toàn, trong thời gian ngắn các đối tượng khó hoạt động trở lại. Trước đó, tổ công tác bất ngờ thâm nhập vào bãi vàng Hố Vong (thuộc thôn Thanh Trước, xã Trà Đông). Đây là đại bản doanh mà giới thổ phỉ lui tới suốt thời gian dài. Giữa rừng già âm u, 3 lán trại che bằng bạt xanh dựng lên, nhiều lương thực, thực phẩm và dụng cụ máy móc vừa mới hoạt động chưa kịp đem đi tẩu tán. Mở rộng địa bàn truy quét ở vùng giáp ranh giữa thôn 1, xã Trà Giáp (Bắc Trà My) với huyện Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi), tổ công tác phát hiện có hơn 20 đối tượng đang thăm dò khoáng sản vàng gốc trái phép, 4 lán trại khoảng 200m2 bạt xanh, 1 dàn máy nổ và nhiều dụng cụ khai thác khác. Điều bất thường ở chỗ, khi tổ công tác tiếp cận hiện trường, lợi dụng vùng giáp ranh, các đối tượng bất hợp tác, thậm chí không muốn đưa thiết bị ra khỏi hiện trường vì viện lý do… thuộc địa bàn thuộc huyện Tây Trà quản lý. Đầu tháng 4, giới thiếc tặc còn ngang nhiên đào khoét 3 hồ chứa nước với dung tích 200m3, gây hiện tượng sạt lở đất đá trong rừng phòng hộ Sông Tranh, nên buộc tổ công tác phải bỏ công sức ra lấp lại khôi phục hiện trạng ban đầu. Theo ngành tài nguyên - môi trường huyện Bắc Trà My, gần đây tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn ra phức tạp ở khu vực giáp ranh giữa thôn 1 xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My với huyện Tây Trà (Quảng Ngãi), nên đang đề nghị UBND huyện lên kế hoạch phối hợp với địa phương giáp ranh truy quét.

Ông Nguyễn Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, thực trạng tàn phá môi trường để lấy vàng, đặc biệt quặng thiếc trên địa bàn tái diễn nhiều năm. Các đối tượng chủ yếu là dùng sức nước từ trên cao để làm xói lở, trôi chảy đất, càng làm cho mức độ hủy diệt môi trường thêm nặng hơn. Trong khi đó, các đối tượng lén lút tận thu quặng thiếc với công cụ đơn giản, thô sơ nên rất khó phát hiện, đẩy đuổi, hầu hết đều bỏ của chạy lấy người.

TRẦN NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Truy quét khai thác khoáng sản trái phép
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO