Thanh thiếu niên

Tuổi trẻ Điện Bàn phát huy truyền thống cách mạng

HUY HOÀNG 19/07/2024 08:40

Chiến thắng Bồ Bồ được ví như “Điện Biên Phủ” trên chiến trường Khu 5 trong công cuộc chống thực dân Pháp. Tuổi trẻ Điện Bàn ngày nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực cống hiến, xây dựng quê hương.

Học sinh tham quan Tượng đài chiến thắng Bồ Bồ tại xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn. Ảnh H.H

Lịch sử khắc ghi

Trên đà chiến thắng của quân và dân ta ở chiến trường Điện Biên Phủ, tại chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng, Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quyết định tiêu diệt quân Pháp tại cứ điểm Bồ Bồ vào đêm 8/6/1954.

Quá nửa đêm trận đánh bắt đầu, cùng với tiếng nổ của bộc phá đánh vào lô cốt, ta đánh phá hàng rào, xung phong làm chủ trận địa, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ tập đoàn cứ điểm Bồ Bồ. Bị mất đồn bất ngờ, địch kêu gọi chi viện hơn 800 quân, 110 xe cơ giới, có cả đại bác mở cuộc hành quân “Con báo” để chiếm lại Bồ Bồ.

Các đơn vị gồm Tiểu đoàn 20; Đại đội Trợ chiến 22; một phân đội đặc công; hai đại đội bộ binh hỗn hợp, đại đội 64 độc lập và đại đội 61 huyện Điện Bàn; hơn 500 du kích, 650 dân công hỏa tuyến thuộc các xã Điện Hồng, Điện Tiến, Điện Hòa, Điện An... cùng tham gia trận đánh.

Đây là trận đánh đầu tiên mà lực lượng du kích xã tham gia với quy mô lớn. Với quyết tâm mở trận tập kích tiêu diệt địch lần thứ hai trên núi Bồ Bồ và đập tan cuộc hành quân “Con báo”.

Đúng 0h30 ngày 19/7/1954, trận tập kích táo bạo, bất ngờ của các đơn vị vũ trang tỉnh, huyện cùng với lực lượng dân quân du kích của các xã.

Qua hơn 3 giờ chiến đấu, ta liên tiếp mở các đợt tiến công. Địch chống trả điên cuồng nhưng chiến sĩ, du kích các đơn vị, địa phương kiên trì bám sát trận địa, dũng cảm chiến đấu.

Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mở các hướng tiến công bẻ gãy đội hình địch, đánh tan đầu não phòng thủ ở cứ điểm Bồ Bồ, làm chủ hoàn toàn trận địa, kết thúc trận đánh chiến thắng vẻ vang. Phía địch bị tổn thất nặng nề, một chiến đoàn cơ động tinh nhuệ của Pháp, tiêu diệt hơn 150 tên, bắt sống 293 tên, trong đó có Đại tá Calimesti Felit, chỉ huy cuộc hành quân “Con báo”.

Chiến thắng Bồ Bồ đi vào lịch sử như một “Điện Biên Phủ” trên chiến trường Khu 5 lúc bấy giờ, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Genève, rút quân khỏi Đông Dương.

Khát vọng tuổi trẻ

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Bồ Bồ, Thị đoàn Điện Bàn tổ chức trại huấn luyện và sinh hoạt tọa đàm. Bạn Nguyễn Thị Kiều Diễm (đoàn viên xã Điện Tiến), đại diện thế hệ trẻ Điện Bàn tham gia buổi tọa đàm, được xem thước phim tư liệu về trận đánh và nghe các nhân chứng kể lại những ký ức hào hùng năm xưa. Diễm cho biết hoạt động này khiến mình càng thêm tự hào về lịch sử hào hùng trên quê hương, khơi dậy khát vọng cống hiến.

Bạn Nguyễn Thị Kiều Diễm chia sẻ khát vọng tại buổi Tọa đàm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Bồ Bồ. Ảnh Q.H

“Để phát huy tinh thần chiến thắng Bồ Bồ, đoàn viên, thanh niên phải thường xuyên học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, sống có lý tưởng, có tri thức và không ngừng nỗ lực vươn lên. Qua đó góp phần xây dựng quê hương Điện Bàn ngày càng giàu đẹp, văn minh” - Kiều Diễm chia sẻ.

Cùng chia sẻ về khát vọng của thế hệ trẻ nhân sự kiện này, anh Lê Văn Lợi - Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên phường Điện Dương nói: “Khát vọng cống hiến còn thể hiện qua những hành động dũng cảm và quyết liệt. Các bạn trẻ không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách, mà ngược lại, họ xem đó là cơ hội để rèn luyện bản thân.

Những phong trào khởi nghiệp, những chiến dịch bảo vệ môi trường hay hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng đều là minh chứng cho tinh thần cống hiến của tuổi trẻ. Tôi tin rằng mỗi hành động nhỏ bé của mình hôm nay đều có thể tạo ra những thay đổi lớn lao cho bản thân, gia đình và xã hội”.

Anh Đinh Quang Vĩnh - Bí thư Thị đoàn Điện Bàn cho rằng, hiện nay trên địa bàn thị xã vẫn có một bộ phận thanh niên đua đòi dẫn đến vi phạm pháp luật. Để thanh niên Điện Bàn phát huy truyền thống, nghĩ về khát vọng cống hiến cho quê hương thì công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng phải được đặt lên hàng đầu.

Bằng nhiều hình thức thu hút, tập hợp, vận động để thanh niên nhận thức được chân lý của khát vọng cống hiến, hướng đến lối sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. “Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Điện Bàn chính là lẽ sống vượt qua cá nhân hướng đến cộng đồng làm động lực vươn lên” - anh Vĩnh khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuổi trẻ Điện Bàn phát huy truyền thống cách mạng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO