Thông qua các phong trào, hoạt động, Huyện đoàn Tây Giang không chỉ khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, mà còn lan tỏa tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Thông qua các phong trào, hoạt động, Huyện đoàn Tây Giang không chỉ khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, mà còn lan tỏa tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Giúp dân an cư
Hai hộ thanh niên Bríu Xước và Abing Dưới ở thôn Tr’lêê (xã A Tiêng, Tây Giang) gặp khó khăn về nhà ở, nhưng gia đình không có kinh phí để sửa chữa, xây mới.
Nắm bắt thông tin từ cơ sở, Huyện đoàn Tây Giang đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ 2 hộ này 7.000 viên gạch xây, 200 bao xi măng. Đồng thời, huy động đoàn viên, thanh niên tham gia góp công tháo dỡ nhà cũ, san ủi mặt bằng, vận chuyển vật liệu...
Sau hơn 1 tháng xây dựng, đến nay căn nhà mới của hộ Bríu Xước và Abing Dưới đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 3/2025. Cả 2 căn đều là nhà cấp 4, nền lát gạch men, mái lợp tôn kiên cố, tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng, trong đó Huyện đoàn Tây Giang đã kêu gọi hỗ trợ 50 triệu đồng.
Anh Bríu Xước chia sẻ: “Nếu không có sự hỗ trợ của đoàn viên, thanh niên huyện thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có điều kiện dựng nhà mới. Căn nhà nhân ái này giúp chúng tôi ổn định cuộc sống, vơi bớt nỗi lo mỗi khi mưa bão đến và trở thành động lực để vươn lên thoát nghèo”.
Những năm qua, công tác xóa nhà tạm, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn được Huyện đoàn Tây Giang lồng ghép thực hiện trong các chương trình lớn như Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện.
Thống kê từ năm 2023 đến nay, Huyện đoàn Tây Giang đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ nhà ở với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng, huy động đoàn viên, thanh niên góp hàng trăm ngày công để xóa nhà tạm tại các địa phương.
Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, ngoài hỗ trợ nhà cho 2 hộ Bríu Xước và Abing Dưới, Huyện đoàn Tây Giang còn kêu gọi hỗ trợ 1 căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho hộ Arâl Adây (hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong thôn Acấp, xã A Nông); vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp hơn 30 triệu đồng hỗ trợ gia đình 2 đoàn viên Hốih Rư và Hốih Rếu làm lại nhà mới sau cơn hỏa hoạn.
“Hiện chúng tôi đã yêu cầu đoàn thanh niên các xã và đoàn trực thuộc huy động nguồn lực xã hội hóa, đóng góp ngày công hỗ trợ ít nhất 2 căn nhà tạm/xã. Đồng thời tiếp tục rà soát các hộ gia đình thanh niên dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở để có phương án hỗ trợ phù hợp.
Hy vọng, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ sẽ góp phần quan trọng giúp Tây Giang thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong giai đoạn nước rút này” - anh Arâl Hoàng - Bí thư Huyện đoàn Tây Giang chia sẻ.
Góp sức dựng xây quê hương
Với phương châm “Ở đâu có thanh niên, ở đó có công trình”, Huyện đoàn Tây Giang đã phát động sâu rộng các phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Từ năm 2020 đến nay, hơn 120 công trình, phần việc thanh niên với giá trị ước tính lên đến hàng tỷ đồng đã được triển khai đồng loạt tại các xã miền biên giới Tây Giang.
Riêng năm 2024, Huyện đoàn Tây Giang huy động nguồn lực triển khai công trình cầu dân sinh trị giá 150 triệu đồng tại xã Ga Ri; phối hợp tổ chức thành công chương trình “Tháng Ba biên giới” tại xã A Nông với các hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, tặng học bổng, trao sinh kế và hỗ trợ xóa 1 nhà tạm.
Ngoài ra, địa phương còn tổ chức các đợt “Ngày Chủ nhật xanh” tại các xã A Tiêng, Ch’ơm, A Nông, Dang với các hoạt động như trồng mới hơn 200 cây xanh, nạo vét 6km kênh mương, dọn vệ sinh môi trường... Ra quân các chiến dịch “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Tiếp sức mùa thi” với tổng nguồn lực hơn 150 triệu đồng, thu hút hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.
Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ đoàn tiêu biểu, lan tỏa tinh thần cống hiến, sáng tạo vì quê hương theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Anh Hốih Deng - Bí thư Đoàn xã A Tiêng luôn là người “đi đầu trong hành động, ở lại sau cùng” trong các chiến dịch tình nguyện. Chính uy tín, trách nhiệm của mình đã giúp anh Deng phát động, xây dựng thành công các điểm sinh hoạt cộng đồng để gìn giữ, bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của người Cơ Tu.
Còn anh Riáh Dung - Bí thư Đoàn xã Ga Ri là gương mặt nổi bật trong công tác tình nguyện, được địa phương tin tưởng, tín nhiệm. Anh đã huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng các công trình thanh niên như “Thắp sáng đường quê”, “Ánh sáng vùng biên”, “Cầu treo dân sinh”, “Phiên chợ 0 đồng”... Đồng thời phát động phong trào “Mỗi chi đoàn một công trình sạch đẹp”, mở các lớp dạy hè miễn phí cho học sinh khó khăn.
Anh Arâl Hoàng chia sẻ: “Thấm nhuần lời Bác dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm”, những năm qua, tuổi trẻ Tây Giang luôn là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong quá trình phát triển huyện miền núi Tây Giang.
Đoàn viên thanh niên toàn huyện không chỉ để lại những công trình cụ thể, thiết thực vì cộng đồng, mà còn lan tỏa mạnh mẽ khát vọng cống hiến, tinh thần xung kích, không ngại khó, ngại khổ theo gương Bác. Đó sẽ là nền tảng để tuổi trẻ Tây Giang đột phá trong suy nghĩ, hành động, sẵn sàng tâm thế bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.