Tuyên dương 108 tập thể, cá nhân nông dân điển hình tiên tiến

VINH ANH 18/07/2015 03:48

(QNO) - Ngày 17.7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình nông dân điển hình tiên tiến tỉnh Quảng Nam lần thứ II và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V "về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh".

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VINH ANH
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VINH ANH

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn cùng các đồng chí lãnh đạo Mặt trận, Ban Dân vận và các sơ, ban ngành và 108 tập thể, cá nhân nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. 

Năm 5 qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã thể hiện vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, đồng thời thực hiện tốt 3 phong trào thi đua trọng tâm do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Các cấp hội đã vận động các nguồn lực hỗ trợ cây, con giống, máy móc nông cụ với tổng giá trị trên 6 tỷ đồng, qua đó giúp hơn 1.700 hộ nông dân thoát nghèo. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động được gần 30,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, giải quyết cho hơn 3.000 lượt hộ nông dân vay vốn phát triển kinh tế; đồng thời có hơn 53 nghìn hộ nông dân nghèo được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền hơn 1.100 tỷ đồng.

Xác định phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, cán bộ, hội viên toàn tỉnh đã tham gia đóng góp duy tu, bảo dưỡng, làm mới hơn 1.750 km đường giao thông, nạo vét 651 km kênh mương nội đồng, xây dựng hàng ngàn hố bê tông thu gom rác thải độc hại ngoài đồng ruộng. Nhiều hộ nông dân tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội… Với những kết quả nêu trên, năm 2014, toàn tỉnh đã có trên 67 nghìn nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong tổng số hơn 230,5 nghìn hội viên.

Bên canh đó, 5 năm qua công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân trong tỉnh luôn được chú trọng. Hiện nay, toàn tỉnh có 243 cơ sở Hội, 1.701chi hội, 7.332 tổ hội với trên 230,5 nghìn hội viên.

Tuyên dương 108 tập thể, cá nhân nông dân điển hình tiên tiến 5 năm. Ảnh: VINH ANH
Tuyên dương 108 tập thể, cá nhân nông dân điển hình tiên tiến 5 năm. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Duy Lượng ghi nhận và đánh giá cao kết quả các phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân đã đạt được trong 5 năm qua và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V “về tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh”; đồng thời biểu dương 108 đại biểu nông dân được tuyên dương tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Duy Lượng cho rằng họ đây là những gương nông dân tiêu biểu, xứng đáng là tấm gương sáng cho giai cấp nông dân toàn tỉnh học tập. 

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 108 tập thể, cá nhân nông dân điển hình tiên tiến 5 năm.

VINH ANH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuyên dương 108 tập thể, cá nhân nông dân điển hình tiên tiến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO