Giáo dục - Việc làm

Tuyên truyền phòng chống pháo nổ trong học sinh

MINH TÂM 30/01/2024 09:30

Trước những hậu quả khó lường của việc sử dụng pháo trái phép, nhất là ở lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên, các địa phương, ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng vi phạm về việc mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ.

Lực lượng công an tuyên truyền phòng chống pháo nổ cho học sinh tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Duy Vinh, Duy Xuyên). Ảnh: M.T
Lực lượng công an tuyên truyền phòng chống pháo nổ cho học sinh tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Duy Vinh, Duy Xuyên). Ảnh: M.T

Công an xã Quế Lâm (Nông Sơn) vừa tổ chức tuyên truyền kiến thức, kỹ năng công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống pháo nổ cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi.

Thiếu úy Mai Văn Thắng - Công an xã Quế Lâm cho biết, gần tết, tình hình vi phạm về mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, nhất là ở lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thông qua buổi tuyên truyền giúp học sinh nắm được quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo hoa; những hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý liên quan đến việc chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ...

Đồng thời, dẫn chứng một số trường hợp chế tạo và sử dụng trái phép pháo nổ gần đây gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng để các em biết và phòng tránh.

Tại huyện Duy Xuyên, nhiều cơ sở đoàn tăng cường phối hợp tuyên truyền về mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ cho học sinh, thanh thiếu nhi. Đoàn xã Duy Phú phối hợp tổ chức tuyên truyền, phát 600 tờ rơi về an toàn giao thông (ATGT), phòng chống pháo nổ cho học sinh Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Chí Thanh. Ra mắt 4 mô hình “Cổng trường ATGT” tại các điểm trường trên địa bàn xã.

Em Nguyễn Hữu Phước (học sinh lớp 7, Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Chí Thanh) chia sẻ: “Sau khi nghe các chú công an tuyên truyền, em thấy tác hại nghiêm trọng của việc sử dụng pháo nổ để không vi phạm. Chúng em cũng sẽ chấp hành quy định về ATGT, đội mũ bảo hiểm đúng cách khi đi xe máy”.

Mới đây, Đoàn xã Duy Vinh phối hợp tuyên truyền và cho học sinh Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, pháo, bảo đảm an toàn trong dịp tết.

Đoàn xã Duy Hải phối hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATGT, phòng chống cháy nổ, phòng chống ma túy, tác hại của thuốc lá điện tử cho học sinh Trường THCS Ngô Quyền.

Anh Phan Tự - Bí thư Huyện đoàn Duy Xuyên cho biết, lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên là lứa tuổi bồng bột, dễ bị lôi kéo chế tạo, sử dụng pháo nổ, nhất là trong dịp tết.

Vì vậy, Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, trường học tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên, học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, pháo.

Sự phối hợp, vào cuộc tích cực này sẽ góp phần nâng cao hơn nữa ý thức về phòng chống mua bán, sử dụng pháo trái phép của học sinh. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo an toàn trong học đường, sức khỏe cho học sinh mà còn đảm bảo an ninh, trật tự xã hội nói chung.

“Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, thanh thiếu niên, lồng ghép các nội dung tuyên truyền khác về ATGT, phòng chống ma túy, tác hại của thuốc lá điện tử... Qua đó, nhằm ngăn ngừa tình trạng vi phạm pháp luật, nhất là trong dịp cao điểm Tết Nguyên Đán sắp đến” - anh Tự nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tuyên truyền phòng chống pháo nổ trong học sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO