Tỷ giá Yen hôm nay 21/4/2025: Washington từ lâu cho rằng đồng yên yếu mang lại lợi thế xuất khẩu không công bằng cho Nhật Bản.
Sáng ngày 21/4/2025, tỷ giá đồng Yên Nhật tại thị trường trong nước được điều chỉnh nhẹ tại một số ngân hàng. Mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán dao động tùy theo từng ngân hàng.
Tại Vietcombank, tỷ giá mua vào là 175,83 VND/JPY, bán ra 187 VND/JPY. Ở VietinBank, giá mua tăng lên mức 178,10 VND và bán ra ở 187,80 VND. BIDV niêm yết giá mua là 178,50 VND/JPY và bán ra 186,81 VND/JPY.
Agribank có mức mua thấp hơn, đạt 177,71 VND và bán ra 185,88 VND/JPY. Trong khi đó, Eximbank và Sacombank cùng đưa ra mức mua khoảng 179,20 VND và bán ra lần lượt là 185,36 VND và 186,25 VND.
Techcombank đang mua vào với giá 175,43 VND và bán ra 188,14 VND, trong khi NCB giao dịch ở mức 176,41 VND mua vào và 186,79 VND bán ra. HSBC đưa ra mức mua 177,27 VND và bán 185,09 VND/JPY.
Khảo sát cho thấy Eximbank đang là ngân hàng có tỷ giá mua Yên Nhật cao nhất, trong khi HSBC có tỷ giá bán ra thấp nhất trên thị trường ngân hàng.
Tại thị trường tự do, tỷ giá Yên Nhật ngày 21/4 được giao dịch quanh mức 182,07 VND/JPY chiều mua vào và 183,27 VND/JPY chiều bán ra, nhỉnh hơn so với nhiều ngân hàng thương mại.
Vào lúc 5 giờ sáng ngày 21/4/2025, bảng tổng hợp tỷ giá Yen/VND ở một số ngân hàng như sau:
*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt | ||
Ngân hàng | Mua | Bán |
Vietcombank | 175,83 | 187 |
VietinBank | 178,10 | 187,80 |
BIDV | 178,50 | 186,81 |
Agribank | 177,71 | 185,88 |
Eximbank | 179,19 | 185,36 |
Sacombank | 179,20 | 186,25 |
Techcombank | 175,43 | 188,14 |
NCB | 176,41 | 186,79 |
HSBC | 177,27 | 185,09 |
Tỷ giá chợ đen (VND/JPY) | 182,07 | 183,27 |
Tuần vừa qua, đoàn quan chức cấp cao của Nhật Bản đã tới Mỹ để đàm phán thương mại, nhưng kết thúc chuyến đi mà chưa đạt được thỏa thuận cụ thể nào, dù đã có cuộc gặp với Tổng thống Donald Trump. Cuộc gặp giữa ông Trump và Bộ trưởng Phục hồi kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa diễn ra tại Nhà Trắng hôm thứ Tư. Sau đó, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social rằng hai bên đã đạt được “bước tiến lớn” trong quá trình đàm phán.
Nhật Bản đang cố gắng trở thành quốc gia đầu tiên ký kết thỏa thuận hạ thuế quan với Mỹ, điều mà nhiều nhà quan sát kỳ vọng sẽ thành hiện thực nhờ mối quan hệ thân thiết giữa Tokyo và Washington. Theo phía Nhật Bản, cuộc gặp với ông Trump không nằm trong lịch trình ban đầu, cho thấy có khả năng Nhà Trắng đang muốn thúc đẩy đàm phán thương mại với các đồng minh, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc cũng đang mở rộng ảnh hưởng thương mại toàn cầu.
Kết thúc vòng đàm phán đầu tiên, ông Akazawa cho biết hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức vòng đàm phán tiếp theo ngay trong tháng này để tìm giải pháp nhanh cho các vấn đề thuế quan. Ông bày tỏ sự thất vọng về các mức thuế hiện tại của Mỹ và kêu gọi Washington hướng tới một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai nền kinh tế.
Ông cũng gửi lời cảm ơn đến Tổng thống Trump vì đã tiếp đón đoàn Nhật Bản trước khi họ có cuộc làm việc chính thức với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Trong lần đàm phán này, ông Akazawa là quan chức cấp cao nhất của Nhật, trong khi ông Bessent giữ vai trò tương đương bên phía Mỹ.
Một điểm đáng chú ý là các cuộc đàm phán không đề cập đến vấn đề tỷ giá đồng yên, vốn là mối quan tâm lớn của Mỹ. Washington từ lâu cho rằng đồng yên yếu mang lại lợi thế xuất khẩu không công bằng cho Nhật Bản.