UBND tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6

NGUYÊN ĐOAN – MINH HẢI 19/06/2015 20:15

* Trao thưởng 26 tác phẩm đạt Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ IX (2014 – 2015).

(QNO) - Sáng nay 19.6, UBND tỉnh đã tổ chức lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2015). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nhà báo lão thành và đông đảo các nhà báo, phóng viên đang hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh và TP.Đà Nẵng đến dự.

11
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín trao tặng chứng nhận giải thưởng cho các tác giả đoạt giả. Ảnh: MINH HẢI

Diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu trình bày đã khẳng định: Cùng với sự ra đời và phát triển lớn mạnh của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí cách mạng Quảng Nam đã không ngừng phát triển và trưởng thành về mọi mặt trở thành kênh thông tin quan trọng của Đảng bộ, chính quyền tỉnh nhà trong lãnh đạo, điều hành và có sức động viên toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội, đóng góp ngày càng có hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ người làm báo, của các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương vào sự nghiệp phát triển chung của Quảng Nam trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, luôn đồng hành với Quảng Nam trên chặng đường xây dựng và phát triển trong thời gian đến.

22
Các đồng chí Ngô Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín chúc mừng các tác giả đạt giải nhất Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ IX. Ảnh: MINH HẢI

Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ IX (2014 – 2015) đã trao thưởng cho 26 tác phẩm thuộc 4 thể loại báo ảnh, báo in, báo nói, báo hình của các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Theo đánh giá của Ban tổ chức Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ IX (2014 – 2015), các tác phẩm dự giải năm nay (149 tác phẩm của gần 100 tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi - PV) đều đáp ứng yêu cầu ban tổ chức đưa ra về chủ đề, nội dung lẫn hình thức, phản ánh đầy đủ cuộc sống sôi động của quê hương Quảng Nam trong năm qua, từ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, chính sách ưu tiên phát triển miền núi, bảo vệ biển đảo Tổ quốc. Cả 4 thể loại báo ảnh, báo nói, báo in, báo hình đều có những tác phẩm xuất sắc, bám sát cuộc sống, với góc nhìn mới mẻ, sắc sảo của người cầm bút. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chín gửi lời chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đã đạt Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ IX (2014 – 2015), đồng thời phát động Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ X (2015 – 2016).

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho đồng chí Ngô Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Lê Viết Hai – Trưởng đài Truyền thanh truyền hình TP.Hội An.

NGUYÊN ĐOAN – MINH HẢI

Danh sách các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ IX (2014 – 2015):

Giải đặc biệt được trao cho tác phầm báo hình “Người cộng sự” của nhóm tác giả Vinh Quang – Trung tâm Truyền hình Báo Nhân dân; Ngô Hòa, Văn Trường – Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam.

Giải nhất:

Ở thể loại báo in: Tác phẩm phóng sự “Trên mái nhà niềm Nam” của tác giả Hồ Tấn Vũ – Báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh.

Ở thể loại báo ảnh: Tác phẩm phóng sự ảnh “Lấy nhựa dầu rái” của tác giả Hồ Tấn Vũ – Báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh.

Ở thể loại báo nói: Tác phẩm Chương trình phát thanh trực tiếp “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” của nhóm tác giả Trương Xuân Hiếu – Trương Thanh Nhất, đơn vị Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam. 

Ở thể loại báo hình không có giải.

Giải nhì:

          Ở thể loại báo in: Tác phẩm điều tra “Phá vỡ quy hoạch vùng ven biển” của tác giả Trần Hữu Phúc – Báo Quảng Nam.

          Ở thể loại báo nói: Tác phẩm phóng sự thu thanh “Vì sao Quảng Nam tạm dừng hình thức đào tạo cử tuyển” của tác giả Bùi Tấn Sĩ – Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam.

          Ở thể loại báo hình: Tác phẩm phóng sự dài “Tai nạn giao thông – nỗi đau không gì bù đắp” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mai – Nguyễn Hoàng Long – Trần Quốc Huy, đơn vị chuyên mục An ninh Quảng Nam – Công an tỉnh.

          Ở thể loại báo ảnh không có tác phẩm đạt giải.

Giải ba:

          Ở thể loại báo in: Tác phẩm ghi chép “Đò dọc sông Thu” của nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Thành Công – Phan Thị Xuân Hiền, đơn vị Báo Quảng Nam.

          Ở thể loại báo ảnh: Tác phẩm phóng sự ảnh “Vương quốc Pơ mu” của tác giả A Lăng Ngước – Báo Quảng Nam.

          Ở thể loại báo nói: Tác phẩm phóng sự thu thanh “Thông điệp từ cộng đồng” của tác giả Huỳnh Quốc Hải – Đài Truyền thanh truyền hình TP.Hội An.

          Ở thể loại báo hình: Tác phẩm phóng sự dài “Những cột mốc trên biển” của tác giả Lê Văn Trường Giang – Đài Phát thanh truyền hình Núi Thành.

Giải khuyến khích:

          - Thể loại báo in: Tác phẩm “Phóng viên bất đắc dĩ giữa Trường Sa” của tác giả Nguyễn Văn Thành – Báo Tiền phong.

          - Tác phẩm phóng sự dài kỳ về “Giảm nghèo bền vững” của tác giả Lê Thị Diễm Lệ - Báo Quảng Nam.

          - Tác phẩm về bản sắc văn hóa miền núi “Những góc khuất” của tác giả A Lăng Ngước – Báo Quảng Nam.

          - Tác phẩm thuộc thể loại khảo cứu, ghi chép “Làng Mường giữa núi rừng Trà My” của nhóm tác giả Trần Thị Bích Liên – Nguyễn Thị Hoàng Yên, đơn vị Báo Quảng Nam.

          - Tác phẩm phóng sự “Mặt trái của du lịch” của tác giả Thân Vĩnh Lộc – Báo Quảng Nam.

* Thể loại báo nói: Tác phẩm “Ươm mầm hạt nhân hát dân ca” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Bích Liên – Nguyễn Thị Thanh Xuân, đơn vị Đài Phát thanh – truyền hình TP.Tam Kỳ.

Tác phẩm phóng sự thu thanh “An cư nhưng chưa lạc nghiệp” của nhóm tác giả Minh Tân – Giang Biên, đơn vị Đài Phát thanh – truyền hình huyện Thăng Bình.

Tác phẩm phóng sự thu thanh “Cả làng hiến đất” của tác giả Trần Thị Hạnh – Đài Phát thanh truyền hình Bắc Trà My.

Ở thể loại báo hình: Tác phẩm phóng sự dài “Cải thiện chất lượng dân số vùng biển đảo và ven biển Quảng Nam” của tác giả Lê Phước Trịnh – Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam.

Tác phẩm phóng sự chuyên đề miền núi “Nơi quan tòa thất nghiệp” của nhóm tác giả Đình Sơn – Tấn Sĩ – Ngô Hòa – Hăng Thị Nhông, đơn vị Đài Phát thanh – truyền hình Quảng Nam.

Tác phẩm phóng sự dài “Quảng Nam, những việc làm bình dị, đơi thường theo gương Bác” củ nhóm tác giả Nguyễn Thanh Hải – Nguyễn Long Phi, đơn vị Đài Phát thanh – truyền hình Quảng Nam.

Ở thể loại ảnh báo chí: Tác phẩm chùm ảnh “Tuổi già” của tác giả Lê Văn Ánh – thôn Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP.Hội An).

Tác phẩm phóng sự ảnh “Lễ cưới vùng cao” của nhóm tác giả A Lăng Ngước – Nguyễn Mạnh Thành Công, đơn vị Báo Quảng Nam.

Tác phẩm phóng sự ảnh “A Xan mùa nối mùa” của tác giả Phan Chí Anh – Tạp chí Đất Quảng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
UBND tỉnh tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21.6
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO