Ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn

MAI NHI 05/07/2022 06:13

Thực hiện Nghị quyết số 37 (ngày 8.12.2016) của HĐND tỉnh, ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương nỗ lực huy động và linh hoạt lồng ghép nhiều nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả.

Hạ tầng giao thông ở huyện miền núi Nông Sơn được quan tâm đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang. Ảnh: MAI NHI
Hạ tầng giao thông ở huyện miền núi Nông Sơn được quan tâm đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang. Ảnh: MAI NHI

Tại cuộc làm việc với Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh vào cuối tuần qua, ông Ngô Tấn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới (NTM) tỉnh cho biết, thực hiện Nghị quyết số 37 của HĐND tỉnh, trong giai đoạn 2016 - 2020, bằng nhiều kênh vốn huy động, Quảng Nam tiếp tục đầu tư gần 67.795 tỷ đồng cho chương trình xây dựng NTM.

“Đáng chú ý, giai đoạn 2016 - 2020 vốn ngân sách tỉnh bố trí hơn 1.547 tỷ đồng cho việc xây dựng mô hình NTM, tăng hơn 1.247 tỷ đồng so với giai đoạn 2011 - 2015. Điều này cho thấy, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Quảng Nam vẫn ưu tiên nguồn lực đầu tư từ ngân sách tỉnh cho chương trình mục tiêu quốc gia này” - ông Tấn nói.

Được biết, trong giai đoạn 2016 - 2020, tổng số công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn chương trình NTM là 3.544 công trình (gồm 3.486 công trình cấp xã và 58 công trình cấp huyện), tăng 1.897 công trình so với giai đoạn 2011 - 2015.

Lãnh đạo Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho hay, tổng kinh phí bố trí xây dựng 3.544 công trình khoảng 3.252 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương và tỉnh hơn 2.072 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện 790,4 tỷ đồng, ngân sách cấp xã xấp xỉ 208,3 tỷ đồng và huy động các nguồn lực khác gần 181,7 tỷ đồng.

Trong tổng số 3.544 công trình được thực hiện ở giai đoạn 2016 - 2020, có 1.107 công trình giao thông, 827 công trình văn hóa, 726 công trình thủy lợi, 296 công trình trường học, 148 công trình nước sạch, 133 công trình thoát nước thải, 41 công trình chợ nông thôn, 34 công trình điện, 32 công trình y tế...

Thời gian qua, Quảng Nam nỗ lực đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống điện nông thôn nhằm đảm bảo phục vụ việc sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ảnh: MAI NHI
Thời gian qua, Quảng Nam nỗ lực đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống điện nông thôn nhằm đảm bảo phục vụ việc sinh hoạt và sản xuất của người dân. Ảnh: MAI NHI

Ông Ngô Tấn nhìn nhận, những năm qua, nhờ ưu tiên nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh nên diện mạo làng quê xứ Quảng thay đổi rõ nét.

“Hiện nay, trên địa bàn Quảng Nam có tổng cộng 194 xã tham gia thực hiện chương trình NTM. Tính đến cuối năm 2021, bình quân số tiêu chí đạt chuẩn NTM của một xã trên phạm vi toàn tỉnh là 16,48 tiêu chí/xã; có 118/194 xã được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 60,08%.

Đáng ghi nhận, đến cuối năm ngoái, cả tỉnh có 10 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu và 195 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu” - ông Tấn nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng nông thôn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO