Ưu tiên nguồn lực xây dựng nông thôn mới

NGUYỄN HƯNG 19/03/2018 10:44

Tiên Phước đang nỗ lực hoàn thiện những tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đến năm 2022 trở thành huyện nông thôn mới (NTM).

Người dân tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.H
Người dân tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.H

Khó khăn, thử thách

Tiên Lộc là một trong 8 xã của huyện Tiên Phước triển khai xây dựng NTM giai đoạn từ 2016 - 2020. Sau hơn 2 năm thực hiện, đến nay diện mạo nông thôn Tiên Lộc có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên, an ninh quốc phòng được giữ vững. Năm 2017, xã đã đầu tư hơn 9,6 tỷ đồng xây dựng các công trình cơ bản. Trong đó, đầu tư mở rộng truyến ĐX1 và ĐX4 đạt 5,17km; trục đường thôn đã bê tông hóa được 1,2km; đường ngõ, xóm cứng hóa đạt 2,5km; kiên cố hóa hơn 3,6 km kênh mương nội đồng. Thu nhập bình quân đầu người 29,5 triệu đồng/năm. Hiện xã Tiên Lộc đạt 12/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Trong quá trình xây dựng NTM xã cũng gặp những khó khăn về vận động người dân xây dựng chỉnh trang vườn nhà theo hướng xanh, sạch, đẹp; vấn đề quản lý rác thải chưa đảm bảo, ảnh hưởng đến môi trường; tiến độ xây dựng một số công trình công cộng, đường giao thông nông thôn còn chậm... Ông Nguyễn Văn Học - Chủ tịch UBND xã Tiên Lộc cho biết: “Để xã Tiên Lộc “cán đích” NTM theo đúng lộ trình đề ra, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm và triển khai xuống từng thôn, khu dân cư. Tuy nhiên, việc xây dựng NTM là cả một quá trình lâu dài, chúng tôi cố gắng vận động người dân phát huy vai trò chủ thể tập trung xây dựng vững chắc từng tiêu chí...”.

Mới đây, huyện Tiên Phước đã lập đoàn kiểm tra về tình hình xây dựng NTM ở xã Tiên Lộc. Ông Lê Trí Hiệu - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị địa phương cần tập trung đẩy mạnh việc vận động người dân thực hiện Đề án “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 - 2025” (gọi tắt Đề án 548); đồng thời tập trung phát triển cây bản địa truyền thống, cây dược liệu, cây thuốc nam nâng cao thu nhập kinh tế cho người dân; chỉnh trang, sửa chữa lại trường mẫu giáo, quy hoạch trường tiểu học đảm bảo việc học tập, vui chơi cho học sinh; tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm một số công trình giao thông, kênh mương, cầu cống trên địa bàn... để về đích đúng hẹn.

Xã Tiên Châu cũng là địa phương được huyện chọn triển khai xây dựng xã NTM giai đoạn 2016 - 2019. Đến nay, xã đã cứng hóa được gần 4,5km (đạt 80%) đường bê tông trục xã, liên xã; đường thôn, liên thôn đã cứng hóa được hơn 2,6km (đạt 40,6%); tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ động tưới đạt hơn 80%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,71%. Trong quá trình xây dựng NTM, xã Tiên Châu gặp vướng mắc trong công tác quy hoạch, mở rộng khu trung tâm xã; đầu tư xây dựng trường mẫu giáo, nâng cao chất lượng dạy học ở bậc tiểu học và THCS. Bà Phạm Thị Thông - Bí thư Đảng ủy xã Tiên Châu cho hay: “Đến nay, xã Tiên Châu đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Để đạt được kết quả đó là nhờ sự đóng góp rất lớn của người dân, trong quá trình xây dựng suốt quá trình xây dựng, chúng tôi luôn xác định phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ”. Từ nay đến 2019, chúng tôi phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí còn lại và tiếp tục củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt được để về đích đúng hạn”.

Nỗ lực “cán đích”

Huyện Tiên Phước có 14 xã, thị trấn. Giai đoạn 2011 -  2015, có 3 xã Tiên Sơn, Tiên Cảnh, Tiên Phong về đích NTM. Giai đoạn 2016 - 2020 phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn NTM. Và giai đoạn 2018 - 2022 có thêm 3 xã về đích NTM. Theo báo cáo năm 2017, tổng nguồn vốn huy động xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn huyện đạt gần 97 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí đó, huyện đầu tư xây mới 5 nhà văn hóa thôn và nâng cấp 1 nhà văn hóa xã (Tiên Châu). Xây mới và sửa chữa 8 công trình thủy lợi, 4,6km kênh mương phục vụ sản xuất; nâng diện tích chủ động nước tưới lên hơn 42%. Thực hiện bê tông hóa gần 24km đường giao thông nông thôn. Thành lập mới 11 HTX (nâng tổng số HTX trên địa bàn huyện lên 21 HTX). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,06% (năm 2016) xuống còn 9,23% (năm 2017), hộ cận nghèo giảm từ 10,66% (năm 2016) xuống còn 6,28% (năm 2017). Hiện huyện Tiên Phước đạt được 183 tiêu chí NTM (trung bình mỗi xã đạt hơn 13 tiêu chí NTM).

Để giúp các xã về đích NTM theo đúng lộ trình đề ra, mới đây, huyện thành lập đoàn đi kiểm tra thực tế ở 14 xã đăng ký xây dựng NTM. Qua kiểm tra huyện cùng với xã tháo gỡ những khó khăn còn tồn đọng trong quá trình xây dựng NTM. Ông Hường Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, nói: “Để đạt huyện NTM vào năm 2022 theo đúng lộ trình đề ra, chúng tôi tập trung cả hệ thống chính trị chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, cụ thể theo từng nhóm xã, từng nội dung, tiêu chí; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM trong toàn xã hội. Trong đó, huyện ưu tiên tập trung nguồn lực giúp 8 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM (giai đoạn 2016 - 2020). Đối với 3 xã đã đạt chuẩn NTM năm 2015, chúng tôi cũng có kế hoạch, biện pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Chú trọng vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, nâng cao chất lượng các tiêu chí thuộc trách nhiệm của người dân, đồng thời huy động nguồn lực tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thật sự về diện mạo nông thôn”.

NGUYỄN HƯNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ưu tiên nguồn lực xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO