Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam: Phát huy vai trò trung tâm đoàn kết

TÂM ĐAN 05/12/2022 05:52

Là thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, trong 5 năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã phát huy vai trò đại diện, tập hợp đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo tham gia xây dựng, phát triển quê hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân Công giáo có thành tích trong phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ảnh: V.A
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân Công giáo có thành tích trong phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ảnh: V.A

Chăm lo cuộc sống người dân

Theo thống kê của Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, đến năm 2022 trên địa bàn Quảng Nam có 3 giáo hạt (Tam Kỳ, Trà Kiệu và một phần của Giáo hạt Hội An); có 21 giáo xứ, 6 giáo họ biệt lập, 7 dòng tu cộng tác mục vụ, 43 linh mục (28 linh mục triều, 15 linh mục dòng), 24.851 giáo dân.

Ngày 2/12, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh diễn ra Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Quảng Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Đại hội đã bầu Ban Thường trực Ủy ban ĐKCG tỉnh Quảng Nam khóa V (nhiệm kỳ 2022 - 2027) gồm 7 người; ông Nguyễn Ngọc Đức (Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ĐKCG tỉnh Quảng Nam khóa IV) được bầu làm Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh.

Nhiệm kỳ qua (2017 - 2022), phong trào Thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh đã đạt được những kết quả đáng trân trọng trên nhiều lĩnh vực.

Trong đó, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” được Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh triển khai rộng khắp, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Ông Trịnh Xuân Việt (Giáo xứ Hội An) cho biết, trước tác động của dịch bệnh COVID-19 đến đời sống người dân, Giáo xứ Hội An đã giúp sức cùng với chính quyền thành phố chăm lo cuộc sống nhân dân.

Cụ thể, giáo xứ quyên góp nấu 600 suất ăn hỗ trợ 2 khu cách ly tập trung của thành phố; hàng tháng phát 500kg gạo cho 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong một năm dịch bệnh COVID-19; vận động gần 15 tấn gạo, dầu, mì tôm giúp nhiều gia đình không có việc làm do ảnh hưởng dịch bệnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao đổi với các đại biểu tại Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Quảng Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Ảnh: VINH ANH
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao đổi với các đại biểu tại Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Quảng Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2022 - 2027). Ảnh: VINH ANH

Ông Trần Minh (Giáo xứ Thuận Yên) cho biết, Xứ đạo Thuận Yên (xã Tam Sơn, huyện Núi Thành) là xứ đạo miền núi của hạt Tam Kỳ, có 300 hộ công giáo với 1.456 tín hữu. Nhiều năm qua, xứ đạo chủ trương sống “Tốt đời đẹp đạo” song song với việc phục hồi nếp sống đạo truyền thống.

Chương trình “Hũ gạo tình thương” được xứ đạo duy trì để giúp đỡ những người già neo đơn, không nơi nương tựa. Ngoài ra, xứ đạo còn xây dựng một nhà máy lọc nước tinh khiết, phục vụ miễn phí cho người dân trong khu vực xã.

Tham gia chương trình liên hoan văn nghệ các tôn giáo do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Sơn tổ chức. Qua chương trình vận động được 140 triệu đồng để hỗ trợ 6 hộ gia đình xóa nhà tạm…

Theo Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Quảng Nam, trong 5 năm qua, số tiền đầu tư cho giáo dục của các xứ - họ đạo - dòng tu trong tỉnh lên đến hơn 6 tỷ đồng; hơn 8.000 người được khám chữa bệnh với kinh phí hơn 5 tỷ đồng; 100% cử tri là người Công giáo đi bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự hằng năm đạt 100%...

Chương trình Caritas là một hoạt động theo tinh thần hướng tới sự “Đồng đức, đồng tâm, tương thân tương ái”, luôn nâng cao những giá trị cao quý trong đạo đức truyền thống của người Việt Nam.

Trong 5 năm qua, Caritas đã giúp đỡ xây dựng cho các giáo xứ - họ đạo được 10 giếng đào, 15 giếng khoan, lắp đặt hệ thống nước sạch tại 5 giáo xứ, 6 họ đạo. Liên kết với các tổ chức chuyên môn khám chữa bệnh, phát thuốc cho gần 2.000 bệnh nhân; khám sàn lọc để giúp giải phẫu và thay đục thủy tinh thể cho 230 người; cấp 80 chiếc xe lăn cho người khuyết tật...

Hướng các phong trào về cơ sở

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban ĐKCG tỉnh luôn hướng các phong trào về cơ sở, lấy đơn vị giáo xứ - họ đạo làm trung tâm, địa bàn để triển khai. Thực tế cho thấy, nơi nào có Ủy ban ĐKCG hoạt động tốt thì nơi đó các phong trào Thi đua yêu nước đều thu được kết quả tích cực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Ảnh: VINH ANH
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca tặng bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Ảnh: VINH ANH

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đánh giá, là thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Ủy ban ĐKCG tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của tỉnh trong 25 năm qua.

Đặc biệt, trong thời điểm cả nước chống chọi với đại dịch COVID-19, Ủy ban ĐKCG tỉnh đã tích cực chung sức cùng đồng bào cả tỉnh phòng chống dịch; hướng dẫn đồng bào Công giáo sinh hoạt tôn giáo theo hình thức phù hợp, tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch; kêu gọi ủng hộ quỹ phòng chống dịch; hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật, trẻ mồ côi…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca mong muốn thời gian đến Ủy ban ĐKCG tỉnh hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay đúng với tinh thần “Hiệp hành - chia sẻ - phục vụ”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, sống tốt đời đẹp đạo”, phong trào “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”, thực hiện tốt đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu chia rẽ dân tộc, chia rẽ giáo hội, giữ gìn sự trong sáng của đạo Công giáo. Nắm bắt và kịp thời phản ảnh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của giáo dân đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thực hiện tốt vai trò là cơ quan đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào Công giáo tỉnh.

Ủy ban ĐKCG tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh phong trào về cơ sở, khu dân cư và từng hộ gia đình đồng bào Công giáo. Quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền sâu rộng tới đồng bào Công giáo về ý nghĩa to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, công tác bảo đảm an sinh xã hội, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam: Phát huy vai trò trung tâm đoàn kết
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO