Vận động đầu thú, hành trình cam go

PHƯƠNG GIANG 09/09/2019 11:18

Bị khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí, đối tượng Nguyễn Trần Việt tìm cách bỏ trốn sang nước bạn bằng đường tiểu ngạch. Với quyết tâm đưa bằng được đối tượng về quy án, mở lối hoàn lương sau những sai lầm, các chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã miệt mài theo dấu đối tượng…

Cuối năm 2017, do quen biết với một đối tượng và được gọi đến để nhờ giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác, Nguyễn Trần Việt (tên gọi khác là Việt Thừa, SN 1979, trú phường Sơn Phong, TP.Hội An) đã mang theo một khẩu súng ngắn tự chế có khả năng sát thương tương đương vũ khí quân dụng để tìm đối thủ “thanh toán”. Đối mặt rồi xảy ra xô xát với đối thủ, Việt rút súng ra bắn nhưng may mắn viên đạn đi trượt mục tiêu. Sau vụ việc, cơ quan điều tra đã xử lý những đối tượng liên quan, riêng Việt bị khởi tố vì hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí. Biết khó thoát tội, Việt nhanh chân lẩn trốn. Cơ quan điều tra sau đó đã phát lệnh truy nã.

Một điều tra viên cho hay, trong quá trình truy bắt Việt theo lệnh truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự từng “bắt hụt” khi biết tin Việt đang lẩn trốn tại TP.Đà Nẵng. Sau cú đào thoát đó, Việt trà trộn với một số khách nước ngoài bỏ ra Huế, sau đó bỏ trốn bằng đường tiểu ngạch sang Campuchia, tìm cách đến Thái Lan. Vốn hành nghề hướng dẫn du lịch cho khách nước ngoài, Việt khá giỏi tiếng Anh, thông thạo giao tiếp, do đó việc trốn ra nước ngoài thuận lợi hơn các đối tượng khác khá nhiều, truy bắt được Việt càng khó hơn gấp bội. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh một mặt cử trinh sát vận động em gái Việt kêu gọi đối tượng ra đầu thú, mặt khác các điều tra viên cũng tìm cách liên lạc với Việt trong thời gian đối tượng lẩn trốn ở nước ngoài, vận động Việt về Việt Nam đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hành trình ấy kéo dài suốt hai năm, đến ngày 3.8 vừa qua, Việt đến Công an tỉnh đầu thú.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh chia sẻ, vận động tội phạm có lệnh truy nã ra đầu thú luôn là hành trình đầy cam go. “Nếu đối tượng ra đầu thú, cơ quan điều tra sẽ bớt được khá nhiều sức người, sức của để phá án. Nhưng một khi đã bỏ trốn, thường thì tội phạm tìm mọi cách cắt đứt hết liên lạc, tìm những địa bàn vùng sâu, vùng xa hoặc trốn ra nước ngoài để tránh sự truy bắt của cơ quan công an, đồng thời hết sức cảnh giác với mọi mối quan hệ bên ngoài. Cái khó là phải kiên trì, cực kỳ khéo léo, đọc được tâm lý đối tượng, đồng thời phải tạo được lòng tin cho chính gia đình, người thân của đối tượng và đối tượng để từ đó tác động, dần dần cảm hóa được đối tượng đồng ý quay về đầu thú. Công việc này đã được lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm (nay đã sáp nhập vào lực lượng Cảnh sát hình sự), thực hiện nhiều năm qua, góp phần triệt phá thành công nhiều chuyên án. Ngày Nguyễn Trần Việt trở về, anh em chúng tôi vừa vui mừng vì hành trình theo dấu đối tượng của mình đã có quả ngọt, mà còn mừng hơn, vì pháp luật sẽ khoan hồng cho người ra đầu thú, sớm hoàn lương để có thể trở về làm người có ích” - cán bộ này chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vận động đầu thú, hành trình cam go
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO