Hội thảo lấy ý kiến trùng tu đền tháp Champa

KHÁNH LINH 13/04/2022 16:54

(QNO) - Chiều nay 13.4, tại TP.Đà Nẵng, Viện Bảo tồn di tích tổ chức hội thảo “Đóng góp ý kiến khoa học xây dựng dự thảo TCVN: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật – Yêu cầu vật liệu và kỹ thuật thi công, nghiệm thu đền tháp Champa”.

Hội thảo đóng góp ý kiến trùng tu kiến trúc Champa - Ảnh: K.L
Hội thảo đóng góp ý kiến trùng tu kiến trúc Champa. Ảnh: K.L
Nhiều tham luận trình bày tại hội thảo đã nêu ra những vấn đề mà các kiến trúc đền tháp Champa tại Quảng Nam và miền Trung luôn đối diện trong thực tế, bảo tồn như chất liệu vật liệu gạch xây dựng, chất kết dính, đặc biệt vấn đề khảo cổ học trong trùng tu di tích… Qua đó, phân tích thảo luận những ưu điểm, tồn tại phát sinh từ thực tế trùng tu các di tích Chăm ở Quảng Nam như Khương Mỹ, Mỹ Sơn… như E7, nhóm tháp G…
Trùng tu di tích Chăm Mỹ Sơn - Ảnh: K.L
Trùng tu di tích Chăm Mỹ Sơn. Ảnh: K.L
Theo ông Đặng Khánh Ngọc - Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích, đơn vị được Bộ VH-TT&DL giao thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia TCVN: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật – Yêu cầu vật liệu và kỹ thuật thi công, nghiệm thu đền tháp Champa”. Vì vậy, việc tổ chức hội thảo sẽ giúp ban soạn thảo tận dụng các ý kiến khoa học, kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia trong lĩnh vực tu bổ di tích hướng đến xây dựng bộ Tiêu chuẩn đạt chất lượng khoa học, đóng góp hiệu quả, thiết thực cho công tác bảo tồn, trùng tu di tích Champa sau này.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Hội thảo lấy ý kiến trùng tu đền tháp Champa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO