Tiếp nối truyền thống yêu âm nhạc của người Hội An

QUỐC HẢI 15/11/2022 06:41

Với chủ đề “Những bông hoa, những bài ca”, Liên hoan nghệ thuật quần chúng ngành giáo dục TP.Hội An năm 2022 chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) quy tụ 53 tiết mục nhiều thể loại với gần 1.000 diễn viên. Liên hoan tiếp nối truyền thống yêu âm nhạc của người Hội An.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng ngành giáo dục TP.Hội An chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) quy tụ 53 tiết mục nhiều thể loại với gần 1.000 diễn viên. Ảnh: Q.H
Liên hoan nghệ thuật quần chúng ngành giáo dục TP.Hội An chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) quy tụ 53 tiết mục nhiều thể loại với gần 1.000 diễn viên. Ảnh: Q.H

Lực lượng hùng hậu

“Liên hoan là cuộc hội ngộ của những người thầy, người trò yêu ca hát, yêu nghệ thuật của một thành phố vốn có truyền thống yêu văn học nghệ thuật như Hội An. Sau hơn 1 tháng phát động, tất cả đơn vị trường học đã đầu tư dàn dựng tiết mục chu đáo, dấy lên khí thế thi đua sôi nổi trong ngành” - ông Nguyễn Hậu - Phó Trưởng phòng GD-ĐT Hội An nói.

Với thành phần ban giám khảo là các nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái, nhạc sĩ - ca sĩ Quang Trung, nhà thơ Phùng Tấn Đông…, cán bộ, nhân viên và học sinh ngành giáo dục thành phố tham gia các tiết mục ca, múa, nhạc, nhảy với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và ca ngợi nghề giáo, thầy cô, mái trường… Khối Mẫu giáo - Mầm non, Tiểu học và THCS mỗi đơn vị tham gia 1 tiết mục; khối THPT và cao đẳng mỗi đơn vị tham gia 2 tiết mục không trùng thể loại.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao Giải A cho các tiết mục: Liên khúc “Tiếng hát người ươm vườn đời - Bài ca trồng người - Hành khúc người đưa đò” (Tiểu học Cẩm An), “Lá cờ Đảng” (Tiểu học - THCS Lý Thường Kiệt), “Người lái đò thầm lặng” (Tiểu học - THCS Trần Quốc Toản), “Huyền thoại đêm phố cổ” (Mẫu giáo Cẩm Phô), “Thức giấc ngàn năm” (Mẫu giáo Cửa Đại), “Sắc màu thôn nữ” (Mẫu giáo Cẩm Kim), “Học trò xứ Quảng” (Tiểu học Cẩm Thanh), cùng nhiều giải B và C cho các tiết mục khác.

 Cô giáo Nguyễn Thị Phương Uyên - Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ: “Tôi thấy đa số đơn vị chuẩn bị các tiết mục rất hoành tráng, lực lượng diễn viên rất đông, có trường tham gia 1 tiết mục đến 50 diễn viên. Khi tham gia hát trong tiết mục của trường mình, tôi rất vui vì cũng lâu rồi mới được dự liên hoan nghệ thuật quần chúng quy mô đến thế”.

Giảng viên Phạm Nhật Thích - Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế - Thủy lợi miền Trung, nói: “Ngoài chuyên môn trên giảng đường, đây thực sự là sân chơi để thầy và trò giao lưu. Các thầy cô thể hiện các tiết mục rất tuyệt vời và thực sự ý nghĩa khi chúng ta kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam”.

Những dư âm đẹp

Sau 3 đêm diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng ngành giáo dục Hội An năm 2022 ghi nhận nhiều tiết mục kỹ năng thanh nhạc tốt, bè hòa thanh tương thích, hài hòa trong thể loại hát múa, tốp ca, hợp ca.

Như liên khúc hát múa “Tiếng hát người ươm vườn đời - Bài ca trồng người - Hành khúc người đưa đò” (Tiểu học Cẩm An); hát múa “Lá cờ Đảng” (Tiểu học - THCS Lý Thường Kiệt); “Đất nước - Giai điệu Tổ quốc” (THCS Nguyễn Du); “Phố xưa trường cũ” (Tiểu học Cẩm Phô).

. Ảnh: Q.H
Ảnh: Q.H

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho biết: “Về thể loại đơn ca, song ca, tam ca, có sự tươi mới của nhiều giọng ca đẹp, giàu kỹ năng thanh nhạc, dàn dựng bè hòa thanh tốt, minh họa đẹp như “Người lái đò thầm lặng” (Tiểu học - THCS Trần Quốc Toản); “Huyền thoại đêm phố cổ” (Mấu giáo Cẩm Phô); “Mong ước kỷ niệm xưa” (THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm); “Hội An tôi yêu” (Mẫu giáo Cẩm An)”. Trong 21 tiết mục múa, nhiều tiết mục có đầu tư dàn dựng, ngôn ngữ hình thể tốt, tạo hình đẹp.

Tuy nhiên, liên hoan lần này thiếu vắng giọng ca trẻ trung, tươi mới trong ngành giáo dục; chưa có sự kế thừa và đồng đều trong phối hợp, tương tác, nhất là phần bè hòa thanh hay tiếp giọng; có tiết mục trong dàn dựng phần minh họa múa hay hoạt cảnh rườm rà hình ảnh nên thiếu sự ngưng lặng của thanh nhạc khiến tiết mục rơi vào đơn điệu, thiếu sức hấp dẫn.

Về múa cũng vậy, một số tiết mục nghèo ngôn ngữ hình thể, thiếu tình tiết biểu hiện kịch tính, thiếu tuyến chuyển dịch để làm giàu cho ý tưởng tổng thể.

Nhạc sĩ, ca sĩ Quang Trung - thành viên ban giám khảo liên hoan nói: “Dù vậy, tôi rất ngạc nhiên vì nhiều khó khăn nhưng các thầy cô đã dàn dựng chương trình, tiết mục rất công phu. Bản thân tôi trưởng thành từ phong trào ca hát ở Hội An nên tôi cho rằng, có 1.000 diễn viên tham gia là thành công của liên hoan lần này. Tôi mong rằng, từ đây chúng ta sẽ tiếp bối truyền thống yêu âm nhạc của người Hội An”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tiếp nối truyền thống yêu âm nhạc của người Hội An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO