Tưởng niệm 50 năm nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong và đồng đội hy sinh

VĂN SỰ - PHI THÀNH 30/04/2021 23:09

(QNO) - Hôm nay 30.4, UBND xã Duy Tân (Duy Xuyên) tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong và đồng đội hy sinh (1.5.1971 - 1.5.2021).

Đông đảo nhà văn, nhà báo ở Quảng Nam, Đà Nẵng và đoàn viên thanh niên tham dự lễ tưởng niệm. Ảnh: T.S
Đông đảo nhà văn, nhà báo ở Quảng Nam, Đà Nẵng và đoàn viên thanh niên tham dự lễ tưởng niệm. Ảnh: T.S

Nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong tên thật là Trần Tiến, sinh năm 1941 tại Hội An. Thời thiếu niên, Chu Cẩm Phong được ra Bắc học lớp học sinh miền Nam tập kết. Sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn - Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội) loại xuất sắc, ông được chọn cử đi làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

Nhà báo, nhà văn Hồ Duy Lệ kể một số câu chuyện về cuộc đời nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong. Ảnh: T.S
Nhà báo, nhà văn Hồ Duy Lệ kể một số câu chuyện về cuộc đời nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong. Ảnh: T.S

Tuy nhiên, ông đã khước từ cơ hội đó để tình nguyện trở về miền Nam công tác và chiến đấu, làm phóng viên Thông tấn xã Giải phóng khu 5, rồi làm phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý tại Tiểu ban Văn nghệ Khu ủy khu 5.

Dâng hương tưởng nhớ nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong và đồng đội. Ảnh: T.S
Dâng hương tưởng nhớ nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong và đồng đội. Ảnh: T.S

Ngày 1.5.1971, trong một cuộc chiến đấu không cân sức với địch, Chu Cẩm Phong cùng 3 chiến sĩ khác đã anh dũng hy sinh tại xóm Vinh Cường, thôn Phú Nhuận 3, xã Xuyên Phú (nay là xã Duy Tân). Năm 2010, nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Lê Yến (bên trái) - nhân chứng lịch sử trận đánh diễn ra tại xóm Vinh Cường cách đây tròn 50 năm. Ảnh: T.S
Ông Lê Yến (bên trái) - nhân chứng lịch sử trận đánh diễn ra tại xóm Vinh Cường cách đây tròn 50 năm. Ảnh: T.S

Tại lễ tưởng niệm, các hội viên nhà văn, nhà báo ở Quảng Nam, Đà Nẵng dâng hoa, dâng hương tỏ lòng thành kính, tri ân. Đồng thời cùng nhau ôn lại kỷ niệm, câu chuyện về cuộc đời và những hy sinh, cống hiến của nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung và với văn chương, báo chí cách mạng nói riêng.

Các nhà văn, nhà báo ở Quảng Nam và Đà Nẵng tặng học bổng cho học sinh khó khăn của xã Duy Tân. Ảnh: T.S
Các nhà văn, nhà báo ở Quảng Nam và Đà Nẵng tặng học bổng học sinh khó khăn của xã Duy Tân. Ảnh: T.S

Dịp này, các hội viên nhà văn, nhà báo vận động trao tặng 12 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Duy Tân (mỗi suất 1 triệu đồng) và tặng quà ông Lê Yến - nhân chứng lịch sử trận đánh diễn ra tại xóm Vinh Cường cách đây tròn 50 năm.

Bia di tích tưởng nhớ nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong và đồng đội. Ảnh: T.S
Bia di tích tưởng nhớ nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong và đồng đội. Ảnh: T.S
Các đại biểu dự lễ tưởng niệm chụp hình lưu niệm ở khu di tích tưởng nhớ nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong và đồng đội. Ảnh: T.S
Đại biểu dự lễ tưởng niệm chụp hình lưu niệm ở khu di tích tưởng nhớ nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong và đồng đội. Ảnh: T.S

Clip lễ tưởng niệm:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tưởng niệm 50 năm nhà báo, nhà văn Chu Cẩm Phong và đồng đội hy sinh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO