Xã Quế Thọ đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ Tiền hiền làng An Sơn

TÂM ĐAN - LINH NHI 28/05/2023 14:10

(QNO) - Sáng 28/5, UBND xã Quế Thọ tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà thờ Tiền hiền làng An Sơn.

 
 Lãnh đạo huyện Hiệp Đức trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh cho các bậc bô lão và lãnh đạo xã Quế Thọ. Ảnh: ĐAN NHI

Nhà thờ Tiền hiền làng An Sơn được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh tại Quyết định số 41 ngày 5/1/2023. 

Theo chính quyền địa phương xã Quế Thọ, Nhà thờ Tiền hiền làng An Sơn có lịch sử lâu đời từ thuở cha ông đi di cư, khai hoang, mở cõi, lập làng; được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ XIX dưới thời nhà Nguyễn, nhằm tri ân công đức và thờ tự nhất vị tiền hiền khai khẩn, thập nhị chư vị hậu hiền khai cơ của 12 chư tộc họ.

Quá trình hình thành của làng An Sơn gắn với chiều dài lịch sử đất nước với niên đại hơn 200 năm và tên tuổi các vị Tiền hiền Nguyễn Công Liêu, Nguyễn Công Tào đã được Vua Duy Tân, Vua Khải Định thời Nhà Nguyễn ban sắc phong danh hiệu Dực Bảo Trung Hưng Linh Phủ, Đoan Túc Tôn Thần.

Hằng năm, tại Nhà thờ Tiền hiền làng An Sơn đều tổ chức lễ giỗ tổ Tiền hiền vào ngày 10/4 âm lịch. Nhà thờ đã qua 5 lần trùng tu song vẫn lưu lại dấu tích sự sáng tạo, nghệ thuật và dấu ấn lịch sử dân tộc rõ nét.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức nhấn mạnh giá trị lịch sử văn hóa của Nhà thờ Tiền hiền làng An Sơn, đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể của địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, giá trị của di tích; để nơi đây thực sự trở thành địa chỉ đỏ có giá trị truyền thống yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xã Quế Thọ đón nhận bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh nhà thờ Tiền hiền làng An Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO