Dâng hương tưởng nhớ vua Lê Thánh Tông

LÊ ANH DŨNG 27/12/2021 16:23

(QNO) - Trung tâm Nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương Quảng Nam - Đà Nẵng cùng Hội đồng họ Lê Quảng Nam - Đà Nẵng vừa tổ chức lễ dâng hương vua Lê Thánh Tông tại nhà thờ tứ Lê (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) nhân kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021), chào mừng 25 năm TP.Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1997-2022).

Quang cảnh lễ dâng hương
Quang cảnh lễ dâng hương. Ảnh: LÊ ANH DŨNG

Lê Thánh Tông (1442-1497) là hoàng đế thứ năm của nhà Hậu Lê, con của vua Lê Thái Tông và hoàng thái hậu Ngô Thị Ngọc Dao. Lê Thánh Tông là vị vua văn võ toàn tài, anh minh với nhãn quan nhìn xa trông rộng, có công lớn mở mang bờ cõi, lập đạo Thừa Tuyên Quảng Nam 1471 (địa giới từ nam Hải Vân đến phủ Hoài Nhơn, nay là thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); có công phát triển toàn diện, thịnh vượng đất nước, lập ra Tao đàn nhị thập bát tú và Bộ luật Hồng Đức...

Qua 37 năm trị vì, vua Lê Thánh Tông đã đưa nước Đại Việt lên một tầm cao mới đứng đầu các nước Đông Nam Á thời bấy giờ, được các sử gia tôn vinh là “Đệ nhất minh quân”.

Tại buổi lễ, đại diện họ Lê Quảng Nam - Đà Nẵng và Trung tâm Nghiên cứu và phát triển văn hóa Hùng Vương Quảng Nam - Đà Nẵng đề nghị TP.Đà Nẵng lấy tên Lê Thánh Tông đặt cho công viên phía trước nhà thờ tứ Lê và dựng tượng Lê Thánh Tông tại một mỏm núi sát biển Khu du lịch sinh thái làng Vân (quận Liên Chiểu).

Buổi lễ còn ra mắt 3 cuốn sách nội dung chào mừng 550 năm Danh xưng Quảng Nam gồm: “Họ Lê Quảng Nam - Đà Nẵng, sự hình thành phát triển tộc Lê, Phú Ngọc, Tam Phú, Tam Kỳ” của Lê Xuân Cừ, “Mỳ Quảng, tìm hiểu giá trị ẩm thực của Lê Minh Dương” và trường ca “Sóng Cổ Cò vỗ nhịp” của Lê Anh Dũng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Dâng hương tưởng nhớ vua Lê Thánh Tông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO