Khai mạc Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất vào tối 19.5

P.V 09/05/2022 14:25

(QNO) - Sáng nay 9.5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm việc với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan về công tác tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: P.V

Sở Công Thương thông tin, công tác tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 đã được các đơn vị tích cực chuẩn bị và lễ khai mạc sẽ diễn ra vào tối 19.5.

Tại festival sẽ có 58 gian nhà tre trưng bày sản phẩm nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trong tỉnh và các tỉnh thành khác bao gồm Hà Nội, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra còn có các hoạt động biểu diễn nghề dệt thổ cẩm, làm gốm, dệt chiếu cói, dệt lụa; diễn tấu cồng chiêng, đêm Hoài giang, chương trình hò khoan đối đáp, ẩm thực truyền thống; tọa đàm về bảo tồn, phát triển nghề, tháo gỡ khó khăn, tìm đầu ra cho sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo, sản phẩm chủ lực vùng miền.

Ban tổ chức cũng thống nhất sẽ tổ chức một số hoạt động bên lề như văn nghệ; ký kết hợp tác trong lĩnh vực công thương về phát triển làng nghề truyền thống; kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ giữa Hà Nội và Quảng Nam; khai trương hệ thống phần mềm du lịch thông minh…

Đại diện Sở Công thương báo cáo công tác chuẩn bị cho Festival.
Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo công tác chuẩn bị festival. Ảnh: P.V

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 là sự kiện quan trọng, yêu cầu công tác hậu cần phải được chuẩn bị chu đáo, phân công rõ ràng. Sở Công Thương chịu trách nhiệm làm đầu mối chung cho các khâu.

Đối với công tác truyền thông, Sở TT-TT khẩn trương thông tin, tăng cường trên các nền tảng mạng xã hội, chuẩn bị thông cáo báo chí chi tiết, đầy đủ, cung cấp thông tin về festival cho các cơ quan thông tấn, báo chí. Trong đó chú trọng giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch mới của Quảng Nam.

Đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu các lực lượng bảo vệ an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy, an toàn đường thủy sẵn sàng phục vụ các hoạt động tại festival. Mọi hoạt động phải bám sát kịch bản, tổ chức chặt chẽ, đáp ứng tốt nhất tinh thần, mục tiêu đề ra, góp phần làm nên thành công chung cho Năm du lịch quốc gia 2022 mà Quảng Nam đăng cai.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất vào tối 19.5
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO