Khai mạc triển lãm "Không gian di sản văn hóa Việt Nam"

KHÁNH LINH 09/07/2022 10:03

(QNO) - Tối 8.7, tại Vườn tượng An Hội (TP.Hội An), Bộ VH-TT&DL phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm “Không gian di sản văn hóa Việt Nam” năm 2022.

Trình diễn hô hát bài chòi Quảng Nam. Ảnh: K.L
Trình diễn hô hát bài chòi Quảng Nam tại chương trình khai mạc triển lãm. Ảnh: K.L

Tham dự triển lãm có 25 tỉnh, thành phố trong cả nước gồm: Hà Giang, Điện Biên, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau.

Các hoạt động sẽ tập trung vào 4 nội dung chính: triển lãm ảnh chủ đề “Hành trình qua những miền di sản”; khu trưng bày “Du lịch qua những làng nghề truyền thống Việt Nam”; khu trưng bày không gian “Sắc màu di sản” của các tỉnh, thành phố; chương trình giao lưu nghệ thuật truyền thống “Sắc màu di sản” với nhiều loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống như quan họ, hát xoan, múa xòe...

Trong đó, “Hành trình qua những miền di sản Việt Nam” là không gian triển lãm của 200 bức ảnh nghệ thuật giới thiệu về các di sản được UNESCO vinh danh tại các địa phương, bao gồm di sản thiên nhiên, di sản văn hóa thế giới, di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới, khu dự trữ sinh quyển thế giới tại Việt Nam, di sản tư liệu, công viên địa chất toàn cầu và các danh lam thắng cảnh như vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, quần thể di tích cố đô Huế, khu phố cổ Hội An, khu di tích Chăm Mỹ Sơn, khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, di tích thành nhà Hồ, quần thể danh thắng Tràng An…

Ngoài ra, còn có các di sản văn hóa phi vật thể như nhã nhạc cung đình Huế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ, ca trù, hát xoan, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ, thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam…

Triển lãm cũng giới thiệu di sản văn hóa làng nghề, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, kiến trúc nổi tiếng, các phong tục tập quán, cuộc sống sinh hoạt đặc trưng của các vùng miền trên cả nước… Đặc biệt, giới thiệu những điểm đến du lịch xanh, du lịch không xả rác, du lịch kết hợp rèn luyện thể thao...

Trình diễn giới thiệu gốm Bàu Trúc Ninh Thuận tại triển lãm. Ảnh: K.L
Trình diễn, giới thiệu gốm Bàu Trúc Ninh Thuận tại triển lãm. Ảnh: K.L

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, di sản văn hóa là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm giữ nước và dựng nước với bao biến cố thăng trầm của lịch sử, là biểu tượng của sự trường tồn, đồng thời là cầu nối của quá khứ, hiện tại và tương lai của đất nước. Kho tàng văn hóa đó không chỉ góp phần tạo nên nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc mà còn mang lại những giá trị to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, ngoài giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa, các di tích, danh lam thắng cảnh Việt Nam, triển lãm còn khẳng định tiềm năng phát triển văn hóa du lịch, tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè và du khách gần xa.

Triển lãm “Không gian di sản văn hóa Việt Nam” năm 2022 là sự kiện nằm trong các hoạt động chào mừng Năm du lịch quốc gia. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 13.7.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Khai mạc triển lãm "Không gian di sản văn hóa Việt Nam"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO