Nghề gốm Thanh Hà được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

QUỐC TUẤN 13/12/2019 09:02

(QNO) - Chiều 4.12, tại TP.Hội An diễn ra chương trình gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999 - 4.12.2019). Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, hơn 200 đại biểu lãnh đạo địa phương các thời kỳ và chủ nhân di tích nhà cổ ở Hội An.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Q.T
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Q.T

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An Nguyễn Văn Sơn đã trân trọng tri ân các thế hệ tiền nhân đã bồi tụ nên một vùng đất giàu văn hóa, đặc sắc. Đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan quản lý Trung ương, tỉnh Quảng Nam, các tổ chức trong nước, quốc tế, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ, nghệ nhân, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân địa phương đã ưu ái, hết lòng chung tay để Hội An đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo tồn và trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong mắt du khách như hiện nay.

Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (phải) trao Bằng công nhận nghề gốm Thanh Hà là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho đại diện làng gốm. Ảnh: Q.T
Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa (phải) trao Bằng công nhận nghề gốm Thanh Hà là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho đại diện làng gốm. Ảnh: Q.T

Hai mươi năm qua, từ chỗ sở hữu hàng trăm di tích nhà cổ có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, đến nay Hội An đã cơ bản hoàn thành việc trùng tu các di tích này dựa vào nhiều nguồn lực hỗ trợ. Từ chỗ chỉ đón khoảng 160 nghìn lượt khách vào năm 1999, đến năm 2019 Đô thị cổ Hội An đã đón hơn 5 triệu lượt khách.

Lãnh đạo UBND tỉnh gửi thư cảm ơn đến đại diện gia đình các thế hệ lãnh đạo Hội An qua các thời kỳ. Ảnh: Q.T
Lãnh đạo UBND tỉnh gửi thư cảm ơn đến đại diện gia đình các thế hệ lãnh đạo Hội An qua các thời kỳ. Ảnh: Q.T

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo Cục Di sản văn hóa trao Bằng công nhận nghề gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà) là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Khu phố mang dấu ấn kiến trúc Pháp tại Hội An (phường Sơn Phong) cũng được trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh. UBND tỉnh cũng gửi thư cảm ơn 59 cá nhân có nhiều cống hiến cho di sản Hội An.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nghề gốm Thanh Hà được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO