Nhà thờ tiền hiền Mỹ Xuyên Tây được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh

MAI LINH - PHI THÀNH 09/04/2021 14:36

(QNO) - UBND thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) vừa tổ chức lễ đón Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh - nhà thờ tiền hiền Mỹ Xuyên Tây.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên trao bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh - nhà thờ tiền hiền Mỹ Xuyên Tây cho ban đại diện làng. Ảnh: T.L
Lãnh đạo huyện Duy Xuyên trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh - nhà thờ tiền hiền Mỹ Xuyên Tây cho ban trị sự làng. Ảnh: T.L

Theo nhiều nhà nghiên cứu, làng Mỹ Xuyên Tây được hình thành trong khoảng thời gian 1402, cách đây hơn 550 năm, gắn liền với thân thế, sự nghiệp của vị tiền hiền Lê Quý Công - người có công khai sinh ra vùng đất này.

Để có nơi lễ bái, tri ân công đức các bậc tiền nhân, thời xưa người dân làng Mỹ Xuyên Tây xây dựng một ngôi đình hướng về phía Bắc, hiện còn nền móng và một giếng gạch Chăm. Đầu thế kỷ XX, khi sông Đào bị bồi lấp, làng xây lại ngôi đình hướng về phía Nam. Năm 1947, ngôi đình được tháo dỡ để phục vụ kháng chiến. Năm 2002, nhà thờ tiền hiền Mỹ Xuyên Tây được xây dựng lại trên nền cũ như hiện nay. Nơi đây đang lưu giữ tấm bia cổ thời vua Tự Đức, các viên đá táng... 

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Duy Xuyên trao quyết định và Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh - nhà thờ tiền hiền Mỹ Xuyên Tây của UBND tỉnh cho đại diện ban trị sự làng. Qua đó khẳng định giá trị lịch sử văn hóa, đồng thời xác lập cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý để bảo vệ và phát huy giá trị di tích lâu dài, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhà thờ tiền hiền Mỹ Xuyên Tây được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO