Nhiều hoạt động tại Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022

XUÂN HIỀN 30/03/2022 16:17

(QNO) - Chiều nay 30.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc làm việc với Ban tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 về công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động.

Quang cảnh cuộc họp Ban Tổ chức Festival Nghề truyền thống Vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam năm 2022. Ảnh: X.H
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: X.H

Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 dự kiến diễn ra trong vòng 5 ngày từ 30.4 - 4.5 tại Quảng trường Sông Hoài và Công viên vườn tượng An Hội (TP.Hội An). Đây là hoạt động trọng tâm của Năm du lịch quốc gia 2022.

Với chủ đề "Sản phẩm nghề truyền thống hướng tới du lịch xanh", festival nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa, lịch sử, thành tựu, tiềm năng, thế mạnh của vùng đất và con người Quảng Nam trên các lĩnh vực; tôn vinh các nghệ nhân Quảng Nam và một số tỉnh thành có đóng góp cho việc gìn giữ, phát triển làng nghề Việt Nam.

Nghệ nhân tham gia trình diễn nghề tại Hội An trong các sự kiện văn hóa nghệ thuật của địa phương. Ảnh: K.L
Nghệ nhân tham gia trình diễn nghề tại Hội An trong các sự kiện văn hóa nghệ thuật của địa phương. Ảnh: K.L

Trong khuôn khổ các hoạt động festival, Quảng Nam sẽ tổ chức con đường nghệ thuật "Nghề truyền thống - di sản độc đáo miền Trung" tại Công viên vườn tượng An Hội. Bên cạnh đó còn có hoạt động triển lãm sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, khởi nghiệp sáng tạo, đặc trưng vùng miền cũng như tổ chức các gian hàng triển lãm trưng bày sản phẩm làng nghề; tọa đàm về giải pháp bảo tồn, phát triển nghề trong thời hội nhập...

Dự kiến, Ban tổ chức sẽ dựng 10 gian nhà cổ truyền thống làm không gian trưng bày sản phẩm làng nghề và trình diễn nghề; 22 gian hàng triển lãm trưng bày sản phẩm nghề truyền thống Quảng Nam; 20 gian hàng trưng bày sản phẩm nghề truyền thống và biểu diễn nghề đại diện cho các tỉnh thành Quảng Trị, Phú Yên, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai...

Nghệ nhân làng đúc đồng Phước Kiều - một trong những làng nghề Quảng Nam sẽ tham gia gian hàng tại Festival Nghề truyền thống Vùng miền sắp tới. Ảnh: K.L
Nghệ nhân làng đúc đồng Phước Kiều - một trong những làng nghề Quảng Nam sẽ tham gia gian hàng tại Festival Nghề truyền thống vùng miền sắp tới. Ảnh: K.L

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu các thành viên trong Ban tổ chức Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022 đẩy nhanh tiến độ công việc để hoàn thiện sân khấu cũng như các phần việc liên quan.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều hoạt động tại Festival Nghề truyền thống vùng miền lần thứ nhất - Quảng Nam 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO