Quảng Nam đề xuất công nhận Lễ hội Nguyên tiêu ở Hội An là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

VĂN TÂY 10/12/2022 14:55

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Bộ VH-TT&DL xem xét, quyết định đưa Lễ hội Nguyên tiêu tại Hội An vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Nguyên Tiêu tại Hội quán Phúc Kiến (đường Trần Phú, TP.Hội An). Ảnh: Tư liệu Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An.
Lễ hội Nguyên Tiêu tại Hội quán Phúc Kiến (đường Trần Phú, TP.Hội An). Ảnh: Tư liệu Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An.

Theo UBND tỉnh, Tết Nguyên tiêu ở Hội An dựa trên nét văn hóa bản địa của người Việt. Trải qua quá trình giao thoa văn hóa và hội nhập văn hóa với Nhật Bản, Trung Quốc, lễ hội này được cộng đồng cư dân Hội An sáng tạo, lưu truyền và gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa.

Lễ hội Nguyên tiêu phản ánh tình cảm, ước mơ, khát vọng của con người đối với thiên nhiên, cuộc sống; các mối quan hệ xã hội, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó, gìn giữ và giao lưu văn hóa truyền thống giữa các dân tộc. Lễ hội cùng mang giá trị gắn kết cộng đồng, giao thoa văn hóa giữa các dân tộc là bằng chứng của một quá trình tiếp biến văn hóa trong cộng đồng.

Từ năm 2010 đến nay, UBND TP.Hội An đã ban hành lịch tổ chức các lễ hội, sự kiện văn hóa, trong đó Lễ hội Nguyên tiêu là sự kiện lớn trong danh sách các lễ hội của thành phố.

Trước những giá trị nổi bật nêu trên, nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, UBND tỉnh giao Sở VH-TT&DL, UBND TP.Hội An tổ chức khảo sát và hoàn thành hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội Nguyên tiêu TP.Hội An”.

Đến nay, hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể nói trên đã được hoàn thiện theo quy định, UBND tỉnh trình Bộ VH-TT&DL xem xét, quyết định xếp hạng “Lễ hội Nguyên tiêu ở TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.


(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam đề xuất công nhận Lễ hội Nguyên tiêu ở Hội An là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO