Quảng Nam tổ chức Cuộc thi sáng tác phác thảo biểu tượng Quảng Nam

M.L 14/05/2022 18:10

(QNO) - UBND tỉnh vừa có Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác phác thảo biểu tượng Quảng Nam.

Theo kế hoạch, yêu cầu chung đối với tác phẩm biểu tượng Quảng Nam phải được thể hiện trên chất liệu bền vững, thuận lợi cho việc chế tác và trưng bày ngoài trời. Biểu tượng phải mang tính khái quát cao về những giá trị đặc trưng, tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của vùng đất và con người Quảng Nam (đồng bằng, miền núi, biển đảo…), thể hiện tính mỹ thuật, sáng tạo độc đáo, đơn giản về hình tượng, bố cục, đường nét, màu sắc, phải dễ hiểu, dễ nhận biết, ấn tượng với công chúng, đảm bảo độ phân giải cao.

Một số gợi ý về ý tưởng: Biểu tượng hình ảnh khái quát những giá trị đặc trưng riêng, tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của vùng đất và con người Quảng Nam, Quảng Nam - vùng đất mở, vùng đất hiếu học, khoa bảng... với các danh hiệu như "Ngũ tử đăng khoa", "Ngũ phụng tề phi", "Tứ hổ", "Tứ kiệt"; là mảnh đất “trung dũng kiên cường”, “đất nặng nghĩa tình”, “chưa mưa đà thấm”...

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang học tập, công tác tại Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước.

Tác phẩm lựa chọn sẽ được trao thưởng 70 triệu đồng kèm giấy chứng nhận. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng sẽ trao một số giải khác trị giá 10 triệu đồng/giải kèm theo giấy chứng nhận.

Yêu cầu: Tác phẩm dự thi được thể hiện trên khổ giấy A4. Mẫu biểu tượng phóng to đặt chính giữa tờ giấy khổ A4, kích thước không quá 15cm x 15cm. Phía dưới, bên phải và trái của mẫu biểu tượng phóng to, là 2 mẫu biểu tượng thu nhỏ (đen trắng và màu) kích thước không quá 3cm x 3cm.

Tác phẩm dự thi thể hiện trên giấy hoặc sao chép file mềm vào USB. Mỗi mẫu biểu tượng phải kèm theo bản thuyết minh (không quá 300 từ) trên khổ giấy A4 (nếu là bản tiếng nước ngoài phải kèm bản dịch tiếng Việt). Bố cục chặt chẽ, hài hòa giữa màu sắc và hình khối.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức cuộc thi gồm đại diện các cơ quan chuyên môn, các nhà quản lý văn hóa nghệ thuật trong tỉnh; Ban Giám khảo sẽ được UBND tỉnh mời các nhà chuyên môn, nhà quản lý của trung ương và tỉnh Quảng Nam chấm điểm để lựa chọn tác phẩm, đảm bảo chính xác, công khai, khách quan, đúng quy định.

Cuộc thi sáng tác phác thảo biểu tượng Quảng Nam được phát động trong tháng 5, kết thúc nhận tác phẩm vào ngày 15.10, tổ chức chấm chọn và trao giải vào tháng 12.2022.

Tác giả gửi hồ sơ dự thi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ban tổ chức qua Sở VH-TT&DL (số 2B đường Trần Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0235.3852.821).

Hồ sơ dự thi gồm: Đơn đăng ký dự thi; mẫu thiết kế biểu tượng được in màu và đen trắng trên giấy A4 hoặc USB; bản thuyết minh ý tưởng sáng tác biểu tượng; tác phẩm dự thi; văn bản ủy quyền cho 1 cá nhân đại diện (nếu là nhóm tác giả tham gia dự thi); tác giả ghi đầy đủ thông tin cá nhân được dán kín vào một phong bì riêng khi gửi kèm theo hồ sơ dự thi.

Xem Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác phác thảo biểu tượng Quảng Nam tại đây. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam tổ chức Cuộc thi sáng tác phác thảo biểu tượng Quảng Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO