Vai trò phụ nữ trong phát huy sức hấp dẫn của du lịch di sản

QUỐC TUẤN - XUÂN HIỀN 03/12/2020 16:40

(QNO) - Chiều nay 3.12, tại TP.Hội An diễn ra tọa đàm “Vai trò của phụ nữ trong phát huy sức hấp dẫn của du lịch di sản”. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 21 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999 - 4.12.2020). Tham dự tọa đàm có ông Matsuda - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: T.H
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: T.H

Tại tọa đàm, đại diện cơ sở sản xuất bánh kẹo Hiền Bao (làng cổ Đường Lâm, Hà Nội), đại diện Hội LHPN xã Đông Hòa Hiệp (Tiền Giang) và bà Trịnh Diễm Vy - Giám đốc Công ty Tổ chức sự kiện ẩm thực Hội An đã chia sẻ về kinh nghiệm của phụ nữ từng địa phương trong việc phát huy du lịch di sản.

Ông Tống Quốc Hưng - Trưởng phòng VH-TT Hội An cho biết, xuyên suốt nhiều năm qua phụ nữ Hội An đã góp phần rất lớn vào chống biến đổi khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo tồn di sản, phát huy sản phẩm du lịch mới tại địa phương. 

Buổi tọa đàm cũng thảo luận các giải pháp điều chỉnh sản phẩm kinh doanh, tìm hiểu phương thức tiếp cận mới trong khai thác, khơi nguồn giá trị di sản, cải thiện năng lực ngoại ngữ... trong bối cảnh khó khăn bởi Covid-19 để hướng đến sản phẩm du lịch bền vững hơn trong tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vai trò phụ nữ trong phát huy sức hấp dẫn của du lịch di sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO