Tọa đàm khoa học về thi sĩ Bùi Giáng

MINH KIỆT 16/09/2013 07:33

Kỷ niệm 15 năm ngày mất của nhà thơ, nhà nghiên cứu, dịch giả tài hoa Bùi Giáng (1998-2013), cuối tuần qua, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học về ông. Tham dự buổi tọa đàm, ngoài gia tộc họ Bùi còn có sự góp mặt của nhiều giáo sư, nhà nghiên cứu như: GS.Huỳnh Như Phương, nhà thơ Lê Minh Quốc, PGS-TS.Võ Văn Sen, TS.Huỳnh Thị Hồng Hạnh, TS.Nguyễn Ngọc Thơ cùng nhiều sinh viên, những người yêu thơ Bùi Giáng và người Quảng Nam đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh.

Buổi tọa đàm đã nhận được rất nhiều tham luận của các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu về thơ Bùi Giáng như: Bản mệnh thơ Bùi Giáng (PGS-TS.Hồ Thế Hà), Bùi Giáng bản nhiên (PGS-TS.Nguyễn Thị Thanh Xuân), Bùi Giáng chơi (Nhật Chiêu). Phần lớn tham luận tập trung đánh giá giá trị của sự nghiệp nghiên cứu, dịch thuật, sáng tác cũng như một số hồi ức, giai thoại về Bùi Giáng. Mặc dù thông tin về buổi tọa đàm chỉ được thông báo trong giới dịch thuật, nghiên cứu và những người yêu thơ, nhưng số lượng người đến tham dự buổi tọa đàm vượt dự kiến của ban tổ chức. Nhiều vị cao niên đã không ngại vượt đường xa để đến nghe và góp thêm bên lề những giai thoại về con người Quảng Nam kỳ lạ này.

MINH KIỆT

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tọa đàm khoa học về thi sĩ Bùi Giáng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO