Về việc thanh lý 17 cây sao đen, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn - Lê Quang Trung: “Cần thiết đảm bảo an toàn và phục vụ phát triển”

ĐĂNG NGUYÊN 22/05/2023 09:55

Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc chính quyền huyện Phước Sơn tiến hành thanh lý cây sao đen trên đường 12 tháng 5 (thị trấn Khâm Đức) làm mất bóng mát, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường tự nhiên.

Toàn bộ 17 cây sao đen đang được cơ quan chức năng huyện Phước Sơn lập thủ tục thanh lý theo quy định pháp luật. Ảnh: LÊ TRUNG
Toàn bộ 17 cây sao đen đang được cơ quan chức năng huyện Phước Sơn lập thủ tục thanh lý theo quy định pháp luật. Ảnh: LÊ TRUNG

Liên quan đến chuyện thanh lý 17 cây sao đen này, Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Trung cho biết, trên tinh thần lắng nghe và cầu thị, UBND huyện ghi nhận phản ánh của người dân về sự giảm đi tán che bóng mát khi thanh lý các cây sao đen; đồng thời mong muốn nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của người dân với chủ trương của huyện để thời gian đến có tuyến 12 tháng 5 đẹp và ấn tượng, tạo điểm nhấn cho Khâm Đức trong tiến trình phát triển đô thị tương lai.

Trong 2 năm (2021 - 2022), UBND huyện Phước Sơn chỉ đạo trồng mới hơn 400 cây xanh các loại trên các đường nội thị; trong đó, trồng bổ sung hơn 50 cây bằng lăng tím dọc đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn, 116 cây kèn hồng trên tuyến Phạm Văn Đồng, 55 cây chuông vàng trên tuyến Nguyễn Duy Hiệu; hơn 180 cây bàng Đài Loan trên tuyến Nguyễn Chí Thanh…

Năm 2023, huyện chủ trương cải tạo vỉa hè và xây dựng 2 tuyến phố đặc trưng tạo điểm nhấn cho thị trấn Khâm Đức, gồm tuyến Lê Quý Đôn với khoảng 74 cây hoa anh đào. Đối với tuyến 12 tháng 5 dài khoảng 758m, UBND huyện đầu tư nâng cấp vỉa hè, di dời các loại cây trồng trên vỉa hè và trồng mới 194 cây mai hồng diệp nhằm thống nhất một loại cây, tạo điểm nhấn về cảnh quan, mỹ quan cho tuyến đường, nhất là vào mùa cây nở hoa mỗi dịp tết đến xuân về.

Theo ông Trung, hàng cây sao đen trên đường 12 tháng 5 được trồng vào năm 2008. Qua kiểm tra thực tế tại thời điểm trước khi đốn hạ, thân cây cao từ gốc đến ngọn khoảng 15 - 17m và cao hơn đường dây điện trung thế bên cạnh khoảng 5 - 6m.

Sao đen thuộc danh mục loài cây gỗ lớn, có nguy cơ gãy, ngã đổ ảnh hưởng đến an toàn đường dây điện trung thế và người dân tham gia giao thông trên đường này, nhất là trên địa bàn huyện thường xuyên xảy ra mưa to gió lớn.

“Mặt khác, qua nhiều lần cải tạo, nâng cấp đường 12 tháng 5, những cây sao đen này được đổ đất lấp trên gốc khoảng 1,2m - 1,5m, việc đào gốc để di dời cây đi nơi khác ảnh hưởng bờ tường, sân nền của sân vận động và các công trình ngầm dưới vỉa hè nên không thể thực hiện” - ông Trung chia sẻ.

Từ thực tế trên, mới đây, UBND huyện Phước Sơn quyết định thanh lý 17 cây sao đen trên đường 12 tháng 5, đồng thời thành lập Hội đồng định giá khởi điểm thanh lý tài sản. Qua kiểm đếm, tổng khối lượng gỗ sao đen hơn 5,3m3; hiện các ngành liên quan đang triển khai các bước quy trình thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật.

Việc thanh lý 17 cây sao đen này, theo ông Trung là cần thiết để đảm bảo an toàn và triển khai các nhiệm vụ liên quan phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian tới.

Huyện Phước Sơn có tổng diện tích rừng hơn 85.013ha, trong đó, rừng tự nhiên hơn 77.292ha và rừng trồng hơn 7.721ha. Những năm qua, tỷ lệ che phủ rừng đạt 73,71%, cao nhất so với các huyện trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Đề án trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Phước Sơn được giao chỉ tiêu trồng mới 3.750.000 cây.

“Qua thời gian triển khai, đến nay, toàn huyện đã trồng hơn 1.459.850 cây, với diện tích rừng trồng rừng sản xuất hằng năm đạt khoảng 1.000ha. Riêng đối với việc trồng, chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường nội thị Khâm Đức, thời gian qua, chúng tôi đã tập trung thực hiện, với tổng số cây xanh đang quản lý, chăm sóc khoảng 1.370 cây, đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu chí cây xanh đường phố theo quy định” - ông Trung nói.

Để từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV theo quy định đối với Khâm Đức giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và hướng tới xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp - văn minh - hiện đại, thời gian qua, Phước Sơn tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, tiếp tục triển khai các dự án mở rộng thị trấn Khâm Đức về khu vực phía đông sau khi UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. Theo đó, toàn thị trấn Khâm Đức có hơn 32 đường chính và các đường bê tông nhỏ, nhánh rẽ ngõ xóm.

“Trước đây do nguồn lực hạn chế, một số đường không được đầu tư trồng cây bài bản, một số đoạn người dân tự trồng trước nhà hoặc các cơ quan, đơn vị tận dụng cây từ các chương trình, dự án để trồng nhưng không theo quy hoạch, chắp vá” - ông Trung cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Về việc thanh lý 17 cây sao đen, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn - Lê Quang Trung: “Cần thiết đảm bảo an toàn và phục vụ phát triển”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO