Về với Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Đăng Khoa 27/04/2023 14:33

(QNO) - Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), sáng nay 27/4, đoàn công tác của các ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ Quảng Nam đã đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang thắp hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam về với Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên lần này đúng vào dịp Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc được quy tập tại thôn Giang Nam (xã Thanh Thủy, Vị Xuyên) về Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. 

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, Hà Giang là một trong những chiến trường trọng điểm. Đặc biệt, từ năm 1984 đến năm 1989, cuộc chiến đấu diễn ra hết sức ác liệt ở phía Bắc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, Hà Giang là một trong những chiến trường trọng điểm. Đặc biệt, từ năm 1984 đến năm 1989, cuộc chiến đấu diễn ra hết sức ác liệt ở phía Bắc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Sau lễ truy điệu, các đoàn đại biểu đã thực hiện nghi thức tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
Sau lễ truy điệu, các đoàn đại biểu đã thực hiện nghi thức tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.

 
Các anh an nghỉ trong nghĩa trang cùng đồng đội 
Những phần mộ liệt sĩ đã quy tập về đây đều nằm trong khuôn viên trang nghiêm nhưng rất gần gũi và được chăm sóc chu đáo
Những phần mộ liệt sĩ đã quy tập về đây đều nằm trong khuôn viên trang nghiêm nhưng rất gần gũi và được chăm sóc chu đáo
 

Tại mặt trận Vị Xuyên, hàng nghìn chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Hà Giang đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường chiến đấu với ý chí “một tấc không đi, một ly không rời” và tinh thần quả cảm “sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. 

Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh, đến nay trên tuyến biên giới Vị Xuyên còn hơn 1.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy, chưa thể cất bốc và quy tập trở về với quê hương, gia đình và đồng đội…

 
Các đoàn đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên.
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Về với Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO