Vì bình yên của phố

TRẦN BÍCH LIÊN 12/01/2015 09:30

Trước tình trạng trộm cắp, cướp giật ngày càng diễn biến phức tạp, Công an TP.Hội An đã huy động mọi nguồn lực, nỗ lực đấu tranh triệt xóa, nhằm bảo vệ và gìn giữ môi trường du lịch phố cổ.

Ngăn chặn tội phạm

Đón hàng triệu lượt khách du lịch trong nước lẫn quốc tế mỗi năm, lại là vùng có địa bàn giáp ranh với TP. Đà Nẵng và huyện Điện Bàn, an ninh trật tự tại Hội An ngày càng diễn biến phức tạp. Mỗi năm, trên địa bàn xảy ra khoảng 200 vụ vi phạm về trật tự an toàn xã hội, thời gian gần đây nạn trộm cắp và cướp giật tài sản trở nên đáng báo động. Theo thống kê sơ bộ từ Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Hội An, chỉ tính từ 15.11.2014 đến ngày 6.1.2015, trên địa bàn thành phố xảy ra 16 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản, trong đó lực lượng chức năng đã làm rõ 12 vụ với 9 đối tượng. Điều đáng lo ngại là con số vụ việc tăng hằng năm. Nếu năm 2012, toàn thành phố xảy ra 20 vụ cướp giật tài sản, năm 2013 xảy ra 30 vụ, năm 2014 là 37 vụ (làm rõ 21 vụ/11 bị can).

Chiều 5.1, tại trụ sở Công an TP.Hội An, Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng tập thể Công an thành phố và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn. Ảnh: BÍCH LIÊN
Chiều 5.1, tại trụ sở Công an TP.Hội An, Ban Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng tập thể Công an thành phố và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn. Ảnh: BÍCH LIÊN

Đại tá Trần Dũng - Phó trưởng Công an TP.Hội An cho biết, có rất nhiều nguyên nhân khiến nạn trộm cướp gia tăng, mà trước hết là vì sự lơ là, bất cẩn của du khách. Khách du lịch thường đi xe đạp một mình trong những đoạn đường vắng, nhiều người đi riêng lẻ, đồ đạc, giỏ xách để trước giỏ xe, tạo cơ hội thuận tiện để tội phạm ra tay. Trong khi đó, Hội An là khu vực các đối tượng từng có tiền án tiền sự, nghiện ma túy từ Đà Nẵng, Điện Bàn và các nơi “dạt” về rất đông. Để có tiền hút chích, chúng rất manh động, việc rượt đuổi, truy bắt rất nguy hiểm, thậm chí rủi ro vì tội phạm có 4 cái nhanh: cướp giật nhanh, chạy nhanh, trốn nhanh và tiêu thụ tang vật nhanh.

Để tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an TP.Hội An đã phát tổng cộng 54 nghìn tờ rơi đến các địa điểm, cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về tính chất, mức độ, phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng để người dân và du khách cảnh giác. Hiện, Hội An đã triển khai 21 camera giám sát an ninh tập trung ở các ngã 4 giúp ghi lại, quét, sàng lọc hình ảnh đối tượng với nhân dạng, tra cứu số xe, màu xe là phương tiện chúng dùng để gây án… Lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh triển khai nghiệp vụ cơ bản, xây dựng và tổ chức phương án tuần tra, chốt chặn bí mật lẫn công khai, ngụy trang làm nhiệm vụ ở những tuyến trọng điểm, tuyến ra vào của thành phố, kiểm tra xe vào ở khu vực này. Mỗi ngày, có khoảng 50 - 70 cán bộ, chiến sĩ tuần tra, mai phục và chốt chặn để ngăn chặn tội phạm. Nhiều điểm chốt chặn được thiết lập, tập trung ở các tuyến Cửa Đại, Điện Biên Phủ, Hùng Vương…

Phá án nhanh

Từ đầu năm 2015 tới nay, nhờ huy động, tập trung lực lượng, kết hợp nhiều biện pháp đấu tranh nên lực lượng Công an TP.Hội An đã gặt hái được nhiều thành tích quan trọng. Đáng chú ý, từ 1.1.2015 đến nay, Công an thành phố đã phá nhanh 2 vụ trộm cướp.

Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 1.1.2015. Tại chốt mai phục trước quán cà phê Hoa Sữa (đường Cửa Đại, khối Thanh Tây, phường Cẩm Châu), tổ trinh sát hình sự đang làm nhiệm vụ thì nghe tiếng tri hô của người dân có đối tượng trộm cắp xe đạp điện đang trên đường tẩu thoát. Lúc này, trinh sát Trần Anh Tuấn tiếp cận đạp ngã đối tượng, song tên này vùng chạy rồi nhảy lên mô tô màu đỏ nhãn hiệu Wave, BKS 43S5-1449 của đồng bọn chờ sẵn thoát thân. Tổ trinh sát nhanh chóng thông báo đặc điểm nhận dạng, phương tiện, hướng chạy trốn của đối tượng để lực lượng ở các điểm chốt chặn khác hỗ trợ truy bắt. Với sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an, 2 đối tượng đã bị bắt tại địa điểm gần ngã tư Thương Tín (phường Thanh Hà). Qua đấu tranh, chúng khai tên Nguyễn V.S. (SN 1996, trú đường Lê Duẩn, Hội An) và Lê B.T. (SN 1993, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng). Nguyễn V.S. từng có tiền án tiền sự về tội trộm cướp, vừa ra tù; cả 2 tên đều nghiện nặng; từ cuối năm 2014 đến thời điểm bị bắt, cả hai đã gây ra 4 vụ trộm cướp ở vùng giáp ranh Điện Bàn - Hội An.

Vụ thứ hai, từ thông tin do du khách cung cấp vào cuối năm 2014, lực lượng Công an thành phố đã soát xét, sàng lọc và đưa nhóm 4 đối tượng vào diện nghi vấn cướp giật tài sản. Qua xác minh, các trinh sát phát hiện 2 mô tô BKS 92D1-054.13 và 92D1-292.64 nhóm đối tượng này thường sử dụng có đặc điểm nhận dạng trùng với thông tin nhân chứng cung cấp. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 2 mô tô trên và tổ chức truy bắt các đối tượng, tuy nhiên cả 4 đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng Công an Hội An và Điện Bàn tiến hành biện pháp nghiệp vụ, vận động thông qua gia đình, bạn bè thì đến ngày 2.1.2015, cả 4 đối tượng ra đầu thú, gồm: Lương V.V. (SN 1998), Lê V.H. (SN 1998), Phan P.H. (SN 1998) và Lê V.T. (SN 1999, cùng trú huyện Điện Bàn). Các đối tượng khai nhận, trong vòng 10 ngày thuộc nửa cuối tháng 12.2014 đã thực hiện 5 vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài.

Những thành tích phá án nhanh của lực lượng Công an Hội An đã góp phần đem lại niềm tin cho nhân dân, giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của thành phố trong lòng du khách.

TRẦN BÍCH LIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vì bình yên của phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO