Giảm nghèo - An sinh

Vốn tín dụng chính sách ở Nông Sơn

MINH THÔNG 12/07/2024 08:01

Chương trình tín dụng chính sách ở huyện Nông Sơn đã giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện cuộc sống.

img_1600.jpg
Mô hình chăn nuôi bò ở Nông Sơn cho hiệu quả kinh tế. Ảnh MINH THÔNG

Gia đình ông Đỗ Hồng Khánh, thôn Lộc Tây, xã Quế Lộc có lợi thế về đất đai, thuận lợi để phát triển chăn nuôi bò nhưng lại thiếu vốn.

Năm 2018, ông Khánh đăng ký vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện, từ nguồn vốn này ông mua 5 con bò giống. Năm 2021, gia đình ông tiếp tục vay 100 triệu đồng mua thêm con giống, đầu tư trồng 5.000m2 cỏ, 2.500m2 cây ăn quả và cây keo, 1,5ha ruộng làm lúa và thu rơm làm thức ăn cho bò.

“Hiện nay tổng đàn bò của gia đình có 16 con (trong đó, có 11 bò mẹ và 5 bê con); mỗi năm bò đẻ 1 lứa, sau khi trừ chi phí gia đình thu nhập khoảng 120 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước mà gia đình tôi có điều kiện mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập” - ông Khánh chia sẻ.

Tương tự, năm 2021 gia đình anh Nguyễn Như Yên, ở thôn Lộc Tây, xã Quế Lộc vay 150 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo và giải quyết việc làm để đầu tư trồng rừng, trồng sen và nuôi cá, từ đó gia đình anh có điều kiện phát triển kinh tế, dần ổn định cuộc sống. Sau 3 năm thực hiện mô hình, mỗi năm gia đình thu gần 70 triệu đồng từ sen và cá.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Nông Sơn cho biết, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đang thực hiện cho vay 12 chương trình, dư nợ cho vay đạt hơn 205 tỷ đồng, với 3.710 hộ vay.

Đến nay, tỷ lệ nợ quá hạn 0,03%, tỷ lệ khoanh nợ là 0,086%. Riêng trong 10 năm qua, nguồn vốn này đã giúp tạo việc làm cho 1.590 lao động tại địa phương; 63 lao động được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng 1.439 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường và 265 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Thu Thủy - Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Nông Sơn cho biết, để tín dụng chính sách xã hội thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu lực, hiệu quả, Hội đồng quản trị đã làm tốt công tác tuyên truyền; tổ chức niêm yết công khai, đầy đủ chính sách về cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn tại các xã, thị trấn.

Rà soát, xác minh đối tượng vay vốn đảm bảo công khai, minh bạch; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm vay vốn...

“Thời gian tới, Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng về vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát hạn chế thấp nhất các sai sót; quản lý sử dụng vốn vay đúng mục đích, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương” – bà Thủy nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vốn tín dụng chính sách ở Nông Sơn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO