Vụ ngang nhiên khai thác rừng tự nhiên tại Đại Lộc: Hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định

TRIÊU NHAN 05/04/2018 08:41

Sau khi Báo Quảng Nam đăng tải bài viết về tình trạng ngang nhiên khai thác rừng tự nhiên tại khu vực suối Khe Tre (xã Đại Hưng, Đại Lộc), thời điểm này, lực lượng kiểm lâm, địa phương và các cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Hơn 2,2 héc ta rừng tự nhiên tại khu vực suối Khe Tre bị tàn phá. Ảnh: TRIÊU NHAN
Hơn 2,2 héc ta rừng tự nhiên tại khu vực suối Khe Tre bị tàn phá. Ảnh: TRIÊU NHAN

Ngày 3.4, trao đổi với PV Báo Quảng Nam, ông Võ Tấn Can - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam cho biết, qua kiểm tra tại khu vực suối Khe Tre, xã Đại Hưng, lực lượng chức năng xác định, diện tích rừng tự nhiên bị xâm hại tại khu vực này lên tới 22.760m2 (tức hơn 2,2ha). Khu vực rừng bị xâm phạm là rừng tự nhiên - rừng nghèo đang khoanh nuôi tái sinh, thuộc lô 17, khoảnh 3, tiểu khu 175, xã Đại Hưng. Qua xác định, đây là khu vực rừng thuộc quy hoạch rừng sản xuất, rừng chưa được phân giao cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình quản lý. Trong biên bản làm việc giữa đại diện Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam, đại diện UBND xã Đại Hưng và Trạm Kiểm lâm An Điềm vào ngày 2.4, khu rừng trên bị thiệt hại mức độ 100%; phần cây rừng tự nhiên bị chặt hạ đốt cháy hoàn toàn chiếm 60% diện tích và số lượng cây đã chuyển khỏi hiện trường, 40% diện tích còn lại bị chặt hạ chưa đốt cháy.

Ông Võ Tấn Can - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam đã chủ động vào cuộc làm rõ, đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để khởi tố vụ án, trường hợp đã xác định rõ đối tượng phá rừng thì tiếp tục khởi tố bị can đối với vụ phá rừng này. Được biết, Trạm Kiểm lâm An Điềm có 4 cán bộ, trong đó có 1 trạm trưởng và các kiểm lâm địa bàn. Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam còn bố trí thêm một hạt phó Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam cùng quản lý, theo dõi rừng và lâm khoáng sản, biến động rừng. “Qua các buổi giao ban tuần, giao ban tháng, anh em đều báo về tình hình không có vấn đề gì sai phạm. Để xảy ra sự việc lần này, một phần cho thấy anh em phụ trách địa bàn có phần lơ là, chủ quan trong công tác. Theo như cam kết giữa hạt trưởng Hạt Kiểm lâm các huyện với chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh về tình hình quản lý địa bàn phân công, căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, những thành viên liên quan phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm” - ông Can nói.

Theo thông tin từ ông Hà Xuân Minh - Chủ tịch UBND xã Đại Hưng, sáng 3.4, UBND xã đã triệu tập đối tượng liên can đến vụ phá rừng trên đến làm việc song đối tượng chưa khai nhận vụ việc liên quan. UBND xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng vào cuộc xác minh, khi có đầy đủ chứng cứ, sẽ cung cấp thêm cho cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định. Ông Phạm Phú Vân - Phó trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết, phía Công an huyện hiện chỉ mới có thông tin về vụ việc. Khả năng trong tuần tới, lực lượng Công an huyện sẽ phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam khảo sát lại hiện trường lần nữa, tiếp tục thu thập thông tin, chứng cứ để qua đó xác minh làm rõ.

TRIÊU NHAN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vụ ngang nhiên khai thác rừng tự nhiên tại Đại Lộc: Hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO