Quốc phòng - An ninh

Vùng Cảnh sát biển 2 "xây" niềm tin chủ quyền biển đảo

THÀNH CÔNG (thanhcongbck31@gmail.com) 25/06/2025 11:20

Lặn lội đến vùng sâu, vùng xa, đa dạng đối tượng tuyên truyền và sử dụng những kênh thông tin mới là cách làm thiết thực, sáng tạo trong tuyên truyền biển đảo của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2.

gen-h-z6722683704322_afa513327325388f0250c831acc87106.jpg
Đại tá Lê Huy - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thăm, tặng quà gia đình chính sách. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Không chỉ nâng cao nhận thức cộng đồng, các hoạt động tuyên truyền đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, xây dựng hình ảnh lực lượng cảnh sát biển chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn sẵn sàng trước mọi thử thách.

Nâng chất lượng huấn luyện, tuyên truyền

Năm 2025, công tác tuyên truyền biển đảo của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam được đẩy mạnh với quyết tâm cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia trong tình hình mới.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã triển khai hàng loạt hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tình yêu biển đảo đến mọi tầng lớp nhân dân. Những nỗ lực này không chỉ củng cố ý chí bảo vệ Tổ quốc mà còn xây dựng niềm tin vững chắc vào lực lượng cảnh sát biển - những “lá chắn” giữa muôn trùng sóng gió.

Công tác tuyên truyền biển đảo không chỉ dừng ở việc nâng cao nhận thức mà còn là cầu nối gắn kết giữa lực lượng cảnh sát biển và nhân dân. Với phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã và đang thực hiện sứ mệnh thiêng liêng, góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo.

Những hoạt động tuyên truyền được triển khai bài bản, kết hợp giữa cách tuyên truyền trực quan truyền thống với sử dụng các kênh truyền thông hiện đại - đặc biệt là mạng xã hội, đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam.

Tàu 363 tiếp cận, làm dây cứu kéo tàu cá ĐNa 91107-TS trong đêm. Ảnh: NAM TRUNG
Tàu Cảnh sát biển 363 tiếp cận, làm dây cứu kéo tàu cá ĐNa 91107-TS bị nạn trong đêm. Ảnh: NAM TRUNG

Vùng tập trung huấn luyện theo hướng “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, chú trọng nâng cao năng lực tác chiến, xử lý tình huống trên biển và rèn luyện thể lực, điều lệnh.

Các chương trình huấn luyện được thiết kế sát với thực tế, đảm bảo cán bộ, chiến sĩ nắm vững chức trách, nhiệm vụ, phát triển tư duy chiến thuật và khả năng ứng phó nhanh chóng. Các đợt diễn tập chiến thuật, kiểm tra bắn đạn thật, hội thi, hội thao được tổ chức bài bản, đạt kết quả cao, góp phần xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ.

Bên cạnh huấn luyện, công tác tuyên truyền biển đảo được Vùng Cảnh sát biển 2 đẩy mạnh thông qua các hoạt động triển lãm, xây dựng thông điệp nhân văn, ý nghĩa về hình ảnh chiến sĩ cảnh sát biển qua nhiều chương trình giao lưu tại địa phương.

Vùng còn phối hợp với các trường học, cơ quan truyền thông, gặp gỡ đông đảo ngư dân để lan tỏa thông điệp về bảo vệ chủ quyền. Trong các chuyến tuần tra trên biển, cảnh sát biển vừa làm nhiệm vụ thực thi pháp luật, vừa tiếp cận, hướng dẫn ngư dân về quy định khai thác hải sản bền vững, bảo vệ môi trường biển.

Đặc biệt, Vùng Cảnh sát biển 2 đã xây dựng các đơn vị điểm về huấn luyện thể lực, điều lệnh tại Hải đoàn 21, đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu” tại Phòng Tham mưu và Hải đội 202, đơn vị điểm xây dựng chính quy tại phòng Phòng chống tội phạm vi phạm.

Sứ mệnh thiêng liêng

Trong bối cảnh tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền biển đảo của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 được đánh giá cao bởi tính sáng tạo và hiệu quả.

Phần thi huấn luyện vòng quay của cán bộ tàu. Ảnh: NAM TRUNG
Cảnh sát biển tham gia phần thi huấn luyện vòng quay của cán bộ tàu. Ảnh: NAM TRUNG

Đại tá Lê Huy - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng nhấn mạnh, tuyên truyền biển đảo là nhiệm vụ, sứ mệnh quan trọng không kém trong công tác thực thi pháp luật trên biển. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển sẽ là ngọn lửa truyền cảm hứng, khơi dậy tình yêu biển đảo trong lòng nhân dân, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biển của Tổ quốc.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Vùng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền bài bản, chia thành hai giai đoạn huấn luyện (3/3 - 15/7 và 1/8 - 15/12), kết hợp sơ kết, rút kinh nghiệm và bồi dưỡng cán bộ. Các chương trình tuyên truyền được thiết kế phù hợp với từng đối tượng, từ học sinh, sinh viên đến ngư dân, đảm bảo tính thiết thực và dễ tiếp cận.

Vùng Cảnh sát biển 2 chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác tuyên truyền. Các bài viết, phóng sự, video về hoạt động tuần tra, cứu hộ hay những câu chuyện cảm động của người lính biển được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

gen-h-z6722683692834_090b27c9b17d1d5488c259d0dd13edd9.jpg
Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" là cách làm sáng tạo, giáo dục tình yêu biển đảo cho thế hệ học sinh. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao giải cho các em học sinh đạt thành tích cao tại cuộc thi.

Đơn vị chủ động biên soạn tài liệu lịch sử, pháp lý chuyên sâu, kỹ lưỡng, đồng thời sản xuất đa dạng sản phẩm truyền thông phù hợp nâng cấp website, đẩy mạnh sản xuất nội dung số và nghiên cứu ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) để truyền tải thông điệp tuyên truyền.

Tham dự buổi tuyên truyền về phòng chống khai thác IUU, do Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức tại địa phương, ngư dân Nguyễn Bân (phường Cẩm Nam, TP.Hội An) chia sẻ, trước đây ông chỉ nghĩ bám biển để làm ăn, nuôi sống gia đình. Dự buổi nói chuyện của cảnh sát biển, ông tiếp cận được thêm nhiều kiến thức pháp luật quan trọng.

“Tôi đã hiểu rằng, bên cạnh nhu cầu vươn khơi, bám biển cải thiện kinh tế bản thân, gia đình, ngư dân còn một nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc: Đó là cùng với lực lượng Cảnh sát biển bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn biển đảo Việt Nam. Vừa khai thác đánh bắt, nhưng chúng tôi sẽ vừa là tai mắt của cảnh sát biển, cùng theo dõi tình hình chung trên biển” - ngư dân Nguyễn Bân nói.

Nhiều năm qua, Vùng Cảnh sát biển 2 luôn chủ động kiện toàn đội ngũ chuyên trách giám sát không gian mạng để kịp thời phản bác thông tin sai lệch. Đồng thời tăng cường phối hợp với Hải quân, Biên phòng và chính quyền địa phương trong các chương trình như “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”... sẽ góp phần lan tỏa thông điệp tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng, khơi dậy tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vùng Cảnh sát biển 2 "xây" niềm tin chủ quyền biển đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO