Vùng cực hạn hết "khát"

TƯ RUỘNG 06/11/2018 02:35

Cuối tuần rồi, lên vùng tây huyện Quế Sơn tìm hiểu tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, Tư tôi tranh thủ ghé thăm vợ chồng anh Ba Thắng Đông ở xã Quế An. Nghe hỏi thăm chuyện đồng áng, anh Ba liền khoe: “Gia đình tui có 4 sào đất canh tác lúa. Hàng chục năm nay, do hệ thống thủy lợi chưa được xây dựng bài bản nên việc sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Vụ đông xuân, nhờ trời thường có mưa nên gieo sạ được. Tuy nhiên, vì nguồn nước tưới quá bấp bênh, cây lúa sinh trưởng và phát triển kém nên bình quân mỗi sào chỉ thu hoạch được 170kg lúa khô. Còn vụ hè thu, nắng hạn hoành hành dữ dội, không có nước để đổ ải gieo sạ nên đành phải bỏ hoang toàn bộ diện tích. Nghe ngành nông nghiệp huyện cùng chính quyền địa phương vận động, đã nhiều lần tui chuyển 4 sào đất lúa đó sang trồng bắp lai và gieo mè trong vụ hè thu nhưng tất cả đều thất bại vì không có nước tưới thì chẳng có cây nào sống nổi giữa những đợt khô hạn khốc liệt. Mừng là năm ngoái UBND huyện Quế Sơn đầu tư xây dựng mới trạm bơm điện Đồng Chiêng và bê tông hóa một số tuyến kênh mương trọng yếu nên bài toán khó về nguồn nước tưới đã cơ bản được giải quyết. Nói chú Tư mi mừng, nhờ chủ động nước tưới nên vụ hè thu 2018 vừa qua gia đình tui gieo sạ được hết 4 sào đất lúa ấy và năng suất bình quân mỗi sào đạt không dưới 280kg lúa khô. Hy vọng, từ nay cái cảnh ôm bao xuống chợ Đông Phú mua gạo về ăn sẽ chấm dứt”.

Trao đổi với Tư tôi, ông Nguyễn Sửu - Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn cho biết, từ sau ngày quê hương giải phóng đến nay, hơn 350 sào đất lúa của các thôn Thắng Đông 1 (xã Quế An) và An Lộc (xã Quế Minh) thường phải bỏ hoang trong vụ hè thu vì quá bức bí nguồn nước tưới. Không sản xuất được, những năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân ở 2 địa phương trên gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, bằng nhiều nguồn vốn huy động, cuối năm 2017 ngành nông nghiệp huyện cùng các đơn vị liên quan triển khai xây dựng trạm bơm điện Đồng Chiêng tại địa bàn xã Quế An và tiến hành bê tông hóa gần 3km kênh mương trên một số cánh đồng với tổng kinh phí đầu tư 3,5 tỷ đồng. Ông Sửu chia sẻ: “Nhờ nước tưới cơ bản đảm bảo nên vụ hè thu 2018 việc sản xuất của người dân ở thôn Thắng Đông 1 của xã Quế An và thôn An Lộc của xã Quế Minh diễn ra khá thuận lợi, tình trạng hàng loạt chân ruộng phải bỏ hoang đã không còn nữa. Qua số liệu thống kê cho thấy, mùa vừa rồi năng suất lúa bình quân của 2 thôn trên đạt khá cao, khoảng 54 - 55 tạ/ha”.

TƯ RUỘNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vùng cực hạn hết "khát"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO