Vùng đông Duy Xuyên thiệt hại nặng do mưa lũ

VĂN SỰ - CHÂU TẤN 10/12/2018 08:40

Tin liên quan

  • Quốc lộ 1 tê liệt đoạn qua Thăng Bình
  • Trường học, bệnh viện lo chống lụt

(QNO) - Tình trạng ngập úng nghiêm trọng chưa từng có đang xảy ra tại vùng đông huyện Duy Xuyên.

Người dân xã Duy Hải
Người dân xã Duy Hải kè chống sạt lở tại cây cầu dân sinh. Ảnh: SỰ CHÂU

Đứng nhìn vườn đu đủ và rau húng ngã đổ, dập nát trong cơn mưa trắng trời, ông Nguyễn Tấn Sinh ở thôn Thuận An (xã Duy Nghĩa) than phiền: “Cách đây gần 1 tháng, gia đình tôi cải tạo 6 sào đất vườn rồi triển khai trồng đu đủ và rau húng. Thời gian qua, nhờ nguồn nước tưới luôn chủ động và cần mẫn chăm sóc, phòng trừ dịch hại tổng hợp nên 2 loại cây này sinh trưởng, phát triển rất tốt. Thế nhưng, 2 ngày nay trời mưa như trút nước khiến vườn đu đủ và rau húng bị ngập úng nặng, nhiều khả năng mất trắng hoàn toàn vì chắc chắn tình trạng hư thối sẽ xảy ra”.

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam lúc 10 giờ sáng nay 10.12, ông Nguyễn Tấn Nam - Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết, mưa lớn kéo dài trong mấy ngày qua đã khiến ít nhất 70ha rau màu vừa gieo trồng của địa phương như khoai lang, rau húng, cà tím, rau thơm, đu đủ, đậu tây… bị ngập úng và hư hại hết sức nghiêm trọng. Theo ông Nam, số diện tích vừa nêu tập trung chủ yếu trên địa bàn 3 thôn Lệ Sơn, Sơn Viên, Thuận An. “Mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng theo ước tính, bình quân 1ha hoa màu bị hư hại khiến nhà nông thất thu không dưới 30 triệu đồng. Như vậy, với tổng diện tích nêu trên, đợt mưa lũ này nông dân Duy Nghĩa thiệt hại hơn 2 tỷ đồng” - ông Nam nói thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thống - Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho hay, do lượng mưa quá lớn, kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về nên hiện giờ toàn xã có khoảng 2.500 nhà dân bị ngập với độ sâu 0,2 - 0,5m. Mưa lũ cũng đã làm ngập úng, hư thối, dập nát hoàn toàn 20ha rau quả các loại và 50ha khoai lang, đậu phụng… Ước tổng giá trị thiệt hại về trồng trọt khoảng 3 tỷ đồng. Ngoài ra, gia súc, gia cầm của người dân cũng bị chết khá nhiều. Ông Huỳnh Tấn Sáu (xã Duy Hải) than thở: “Gia đình tôi có 100 con gà thịt thì nay chết gần hết; ngoài ra trôi 1 con heo thịt và đàn vịt”.

Không chỉ vậy, tại thôn Trung Phường (xã Duy Hải) có một chiếc cầu bị sạt lở nặng ở phía chân, chính quyền địa phương đang nỗ lực huy động tối đa lực lượng và phương tiện khẩn trương gia cố để đảm bảo việc đi lại của nhân dân. Tuy nhiên triều cường dâng cao và mưa lớn tiếp tục kéo dài thì cầu dân sinh này có nguy cơ hư hỏng nặng. “Sáng ra thấy nước chảy mạnh, mố cầu xói lở kinh khủng, bà con chúng tôi lập tức tập trung lại góp tiền mua bao tải về chứa cát gia cố. Cầu mà sập thì học sinh đi học sẽ bội phần khó khăn” - ông Nguyễn Trung Thành (thôn Trung Phường) lo lắng.

Người dân địa phương cho biết, những năm trước đây dù mưa lớn kéo dài vẫn không xảy ra tình trạng ngập lụt như hiện nay. Bên cạnh lượng mưa quá lớn thì các công trình đang thi công dự án vùng đông còn dở dang bít tất cả lối thoát dẫn đến tình trạng ngập lụt thêm nghiêm trọng.

Ngập úng nhiều làng rau Hội An

Nước lũ ngập úng gây thiệt hại nặng nề nhiều vùng trồng rau trên địa bàn TP.Hội An như làng rau Trà Quế (xã Cẩm Hà), các làng rau hữu cơ ở thôn Thanh Đông (xã Cẩm Thanh) và ở xã Cẩm Kim.

Người dân tranh thủ vớt vác rau trước khi bị nước ngập. Ảnh: MINH HẢI
Người dân Hội An tranh thủ thu hoạch rau trước khi bị ngập úng. Ảnh: MINH HẢI

Ngoài diện tích rau hiện tại, người dân còn lo lắng cho quá trình phát triển, chất lượng các loại rau dài ngày vừa xuống giống phục vụ Tết Nguyên đán. (MINH QUÂN)

VĂN SỰ - CHÂU TẤN

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vùng đông Duy Xuyên thiệt hại nặng do mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO