Vững vàng biên cương

ALĂNG NGƯỚC 24/01/2024 08:00

Sẽ không thể kể hết sự gắn bó keo sơn giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh với đồng bào dân tộc thiểu số trong suốt hành trình bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế - xã hội biên giới. Bằng sự đồng hành bền bỉ, những “rào cản” tư duy dần được tháo gỡ, giúp vùng cao có thêm diện mạo mới…

Lễ chào cờ cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia. Ảnh: HỒNG ANH
Lễ chào cờ cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia. Ảnh: HỒNG ANH

Xanh thắm vùng biên

Đến nay, BĐBP tỉnh duy trì nhận đỡ đầu 226 học sinh theo chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”. Từ mô hình “Hũ gạo tình thương” hỗ trợ hơn 8 tấn gạo cho các hộ nghèo trên địa bàn biên giới, tham gia 9.400 ngày công giúp dân lao động sản xuất, phối hợp làm và sửa 114km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, tu sửa 24km kênh mương thủy lợi; giúp dân sửa chữa và làm mới 112 ngôi nhà; 3 chiếc cầu gỗ, bê tông; giúp đỡ 226 hộ gia đình xóa đói, giảm nghèo và hỗ trợ 1.005 cây giống, cây ăn quả cho các hộ nghèo khu vực biên giới…

Ngày biên phòng toàn dân vừa được tổ chức tại xã La Dêê (Nam Giang), bà Alăng Trí - Bí thư Chi bộ thôn Đắc Ôốc chia sẻ về những đổi thay của làng, sau nhiều năm cùng các bộ, chiến sĩ Bội đội Biên phòng (ĐBBP) triển khai các mô hình giảm nghèo.

Từ các mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, cho đến hỗ trợ người dân tham gia xây dựng nông thôn mới…, gần như hoạt động nào cũng có vai trò kết nối, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Bằng sự đồng hành “vì vùng cao phát triển” đã giúp người dân thay đổi tư duy làm ăn, trao cơ hội phát triển cho cộng đồng.

“Từ quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang với Đảng ủy xã La Dêê, hằng năm, chúng tôi tiếp nhận nhiều đảng viên là cán bộ chiến sĩ biên phòng tham gia phụ trách, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn. Tinh thần góp sức luôn được thể hiện bằng hành động cụ thể, thông qua hoạt động hỗ trợ các hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Điển hình như Brao Ngát, từ một hộ thanh niên khó khăn đã vực dậy trở thành điển hình của địa phương với mô hình chăn nuôi gia súc kết hợp trồng cây ăn quả, thu nhập mỗi năm hàng chục triệu đồng” - bà Alăng Trí chia sẻ.

Bộ đội cùng góp sức xây dựng nông thôn mới khu vực biên giới. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Bộ đội cùng góp sức xây dựng nông thôn mới khu vực biên giới. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Những gắn kết giữa quân dân biên giới, cứ thế, dài thêm theo câu chuyện của những người trong cuộc, góp nên diện mạo vùng biên xanh thắm.

Thiếu tá Nguyễn Phúc Trường - Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry cho hay, không chỉ phát huy vai trò tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị khu vực biên giới, quân - dân địa phương còn hỗ trợ hàng nghìn ngày công lao động, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Từ sự đồng hành, nhiều mô hình phát triển kinh tế mới được triển khai, tiêu biểu như trồng dược liệu đảng sâm, ba kích tím dưới tán rừng; chăn nuôi trâu, bò có chuồng trại; mở rộng vườn cam bản địa…, tạo cơ hội giúp người dân thoát nghèo.

“Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, thời gian qua, chúng tôi tham mưu hỗ trợ giúp đỡ xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 200 triệu đồng, cùng 80 đèn năng lượng mặt trời, cũng như duy trì mô hình “Nuôi ngan sinh sản” cho 40 hội viên phụ nữ khó khăn.

Ngoài ra, kết nối xây dựng, bàn giao điểm Trường Tiểu học tại thôn Pứt (xã Ga Ry) và khu vui chơi trẻ em tại điểm Trường Mẫu giáo thôn Cha’nốc (xã Ch’Ơm) với tổng kinh phí hơn 741 triệu đồng” - Thiếu tá Nguyễn Phúc Trường cho biết.

Nơi phên giậu yên bình

Ông Châu Văn Ngọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho rằng, quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương luôn có vai trò của cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh.

Từ bảo vệ đường biên cột mốc, cho đến xây dựng các mô hình chăn nuôi gia súc, trồng lúa nước, kết nối các đơn vị hảo tâm hỗ trợ sinh kế… được triển khai, đều mang dấu ấn rất của BĐBP. Đặc biệt, hình ảnh những “người lính áo xanh” xuất hiện xuyên suốt hành trình cả nước phòng chống dịch COVID-19, cùng hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Chào cờ cột mốc biên cương - chương trình ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu của của các Đồn Biên phòng biên giới. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Chào cờ cột mốc biên cương - chương trình ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu của của các Đồn Biên phòng biên giới. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

“Qua 5 năm triển khai thực hiện Ngày biên phòng toàn dân, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương được nâng cao; nhận thức người dân, nhất là cộng đồng các xã biên giới về xây dựng và củng cố nền biên phòng toàn dân được nâng lên rõ rệt.

Nhiều dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an - ninh khu vực biên giới được quan tâm và đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cộng đồng miền núi” - ông Ngọ nói.

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh, với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, thời gian qua, BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia, phát hiện, tố giác tội phạm.

Đồng thời, triển khai nhiều chương trình phối hợp mang hiệu quả thiết thực, tiêu biểu như “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa - thể thao ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới”; “Tăng cường vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”…

Cùng với bảo vệ chủ quyền, thời gian qua, BĐBP tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, giúp người dân thoát nghèo. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Cùng với bảo vệ chủ quyền, thời gian qua, BĐBP tỉnh triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế, giúp người dân thoát nghèo. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ngoài ra, BĐBP tỉnh cũng triển khai nhiều chương trình phối hợp khác với các sở, ban ngành và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong việc phòng chống tội phạm, nhất là chống buôn bán ma túy, phụ nữ và trẻ em qua biên giới.

Các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, giải quyết việc làm; bảo vệ tài nguyên môi trường... trên các tuyến biên giới, biển đảo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Ngày biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh.

“Thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay BĐBP tỉnh thành lập 37 tổ/733 thành viên tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; 171 tổ/1.718 thành viên tổ tự quản giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới; cùng 84 tổ/4.366 thành viên tổ đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đồng thời phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc với 2.781 đợt/9.344 lượt người tham gia” - Đại tá Hoàng Văn Mẫn nói.

Hình ảnh chiến sĩ biên phòng luôn ở trong lòng nhân dân xứ Quảng

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, phát huy vai trò nòng cốt, thời gian qua, lực lượng BĐBP tỉnh làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tạo sự bình yên và phát triển cho cả hai tuyến biên giới đất liền và biển đảo.

Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, các lực lượng BĐBP đã linh hoạt triển khai Ngày biên phòng toàn dân thành ngày hội lớn của toàn nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và gắn bó mật thiết với nhân dân ở tuyến biên giới; nhờ vậy tăng thêm tình quân dân gắn kết máu thịt và gần gũi; hình ảnh chiến sĩ biên phòng luôn ở trong lòng nhân dân xứ Quảng không phai mờ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vững vàng biên cương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO