Kinh tế

Vượt qua khó khăn do sắp xếp, Quảng Nam quyết tâm giải ngân đầu tư công

THÀNH CÔNG 05/06/2025 08:46

Cùng với lưu ý tập trung giải quyết các vướng mắc, thu hút đầu tư ở nhiều lĩnh vực, tại phiên họp thường kỳ vào hôm qua 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cũng nhấn mạnh yêu cầu tập trung cho giải ngân đầu tư công và đảm bảo sự liền lạc trong thực hiện các nhiệm vụ, tránh sự chững lại, cầm chừng do chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

441a9425.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng kiểm tra một dự án trên địa bàn TP.Tam Kỳ liên quan giải ngân vốn đầu tư công vào tháng 5/2025. Ảnh: THÀNH CÔNG

Tập trung cho giải ngân đầu tư công

Báo cáo tại buổi làm việc với UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025 tổ chức sáng qua 3/6, ông Nguyễn Văn Thường - Giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam cho hay, trong tháng 6 sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ dự án, dự kiến sẽ giải ngân đạt 23%.

Lý do chậm giải ngân là các công trình trọng điểm vùng Đông, tư tưởng về tách nhập khiến nhiều cán bộ ở địa phương “chùn bước”, không tổ chức triển khai. Đơn vị đã tích cực phối hợp song nhiều địa phương chưa chi trả bồi thường, tạo điều kiện có mặt bằng thi công.

Ngoài ra, việc triển khai tái định cư ở một số khu rất chậm, đang tích cực đôn đốc. Việc khó khăn về vật liệu đất đắp và các vật liệu xây dựng cũng khiến tiến độ thi công chưa đạt theo yêu cầu đề ra.

“Hiện nay ban đã cử cán bộ dự án và lãnh đạo ban phối hợp với các địa phương vướng đến đâu tháo gỡ đến đó, cơ bản phải quyết liệt để có mặt bằng triển khai thi công. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn còn vướng, thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung tháo gỡ” - ông Thường cho hay.

Cầu bà Ngân hiện tại chỉ có bề rộng phần xe chạy khoảng 3m, là nút thắt cổ chai. Ảnh: THÀNH CÔNG
Cầu bà Ngân dự kiến sẽ được triển khai xây mới, vừa đáp ứng yêu cầu bức thiết về kết nối giao thông vừa góp phần đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh: THÀNH CÔNG

Ông Võ Văn Điềm - Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh nói, đến nay đơn vị được giao vốn 1.142 tỷ đồng, đã giải ngân 417,5 tỷ, đạt 36% là tỷ lệ tương đối tốt so với mức trung bình các tỉnh.

Các dự án ODA triển khai tốt, các dự án trước đây thủ tục đã thông và đang triển khai thi công. Dự kiến ngày 30/6 tới giải ngân khoảng 43% và cố gắng ngày 30/7 phấn đấu giải ngân đến 50%.

“BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh có nhiều dự án liên quan giải phóng mặt bằng tương đối lớn. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều đơn vị, vẫn đang vướng mắc do chính quyền cấp xã còn có tư tưởng lơ là.

Khó khăn thứ hai là nguồn vật liệu, đặc biệt là cát, đá. Khối lượng vật liệu cần rất lớn nhưng nguồn cung khá hiếm, nhiều đơn vị thi công rất khó tìm mua dù giá tăng đến gấp đôi, gây khó cho nhà thầu. Ban đã quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu nhà thầu tập trung thi công theo kế hoạch cam kết ban đầu” - ông Điềm cho hay.

Không để chững lại các phần việc

Liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho hay, trong bối cảnh thời điểm sắp xếp các đơn vị hành chính theo mô hình mới đang cận kề, phần việc còn lại vẫn còn khá lớn.

Ông Trần Anh Tuấn đề nghị các địa phương Phước Sơn và Bắc Trà My gấp rút đánh giá lại các tiêu chí đối với mục tiêu thoát khỏi huyện nghèo giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là huyện Bắc Trà My.

Trong Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM), ông Tuấn yêu cầu các địa phương cũng cần sớm đánh giá, hoàn thiện lại các tiêu chí để chuẩn bị tổng kết bàn giao khi sáp nhập.

Hai huyện NTM nâng cao là Phú Ninh và Duy Xuyên phải đánh giá, rà soát kỹ. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ làm việc với huyện Tiên Phước để công bố huyện NTM trong đầu tháng 6 này. Về nhà ở xã hội, cũng phải quyết liệt triển khai theo chỉ đạo chung của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: THÀNH CÔNG
Quang cảnh phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2025 sáng 3/6. Ảnh: THÀNH CÔNG

Biểu dương những thành quả đã đạt được trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn do yếu tố bên trong lẫn bên ngoài, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cho rằng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và các sở ngành, địa phương đã tập trung quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, cơ bản các chỉ số tăng trưởng phát triển của Quảng Nam đã đạt mục tiêu đề ra, nhất là tăng trưởng kinh tế.

“Dù có khó khăn đến đâu, dù mô hình sắp xếp thế nào cũng phải tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đặt ra từ đầu năm.

Các dự án chiến lược trong thu hút đầu tư như luồng Cửa Lở; dự án 451ha của THACO, các dự án của HOIANA, HYOSUNG phải được đẩy nhanh. Cấp tỉnh đến cấp xã phải quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong giải ngân vốn đầu tư công, không thể nói do sáp nhập mà không làm được.

Ngoài ra, cần tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đảm bảo tăng trưởng hai con số. Cải cách hành chính phải nhanh, quyết liệt, đồng bộ, tránh nhiêu khê phiền hà cho nhà đầu tư” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chỉ đạo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tháo gỡ khó khăn về khan hiếm nguồn cung vật liệu, phân cấp mạnh mẽ cho cấp xã, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm thủ trưởng các sở ngành hoặc các cán bộ có tư tưởng buông xuôi, nhiêu khê, gây khó khăn cho việc giải ngân vốn đầu tư công. Các đơn vị cần có chuẩn bị, hướng dẫn về việc chuyển tiếp nhiệm vụ từ cấp trên về xã, không để khoảng trống trong thực hiện các chương trình MTQG.

Ngoài ra, ngành giáo dục được yêu cầu triển khai tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tốt nghiệp THPT và đảm bảo cơ sở vật chất năm học mới. Cùng với việc tập trung các sự kiện văn hóa lớn, ngành VH-TT&DL phải chủ động thu hút đầu tư trong lĩnh vực này.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng lưu ý hoàn thành bệnh án điện tử, đảm bảo cơ sở vật chất, thuốc men, tập trung xóa nhà tạm. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ, chuyển đổi số phải thực hiện quyết tâm, đảm bảo kinh phí, khẩn trương số hóa các tài liệu; đồng thời chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện tốt quy định của Trung ương về tiếp công dân...

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Vượt qua khó khăn do sắp xếp, Quảng Nam quyết tâm giải ngân đầu tư công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO