Xã Dang - diện mạo mới

H.GIANG - PH.GIANG 28/08/2013 07:54

Nối tiếp truyền thống của quê hương, cán bộ, nhân dân xã Dang đã và đang đồng tâm, hiệp lực xây dựng xã nhà ngày càng phát triển...

Anh Alăng Cò (khu tái định cư Pà Đúh) hoàn tất các phần việc còn dang dở để kịp dọn về nhà mới nhân dịp buôn làng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng.  Ảnh: GIANG GIANG
Anh Alăng Cò (khu tái định cư Pà Đúh) hoàn tất các phần việc còn dang dở để kịp dọn về nhà mới nhân dịp buôn làng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng. Ảnh: GIANG GIANG

Ngày hội của buôn làng

Cuối tháng 8, từ trung tâm huyện Tây Giang, chúng tôi vượt gần 25km đường đèo dốc vào xã Dang để cùng chia vui sự kiện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dang đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trên con đường đất đỏ dẫn vào trung tâm xã, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp từng tốp đoàn viên thanh niên san lấp, sửa chữa những đoạn khó đi, lầy lội. Cây cối hai bên đường cũng được các bạn phát dọn sạch sẽ. Cờ Tổ quốc, băng rôn, biểu ngữ chào mừng được treo dọc các tuyến đường, làm cho khu dân cư càng bừng thêm không khí ngày hội lớn của buôn làng. Mấy hôm nay, già làng Bnướch Bê (khu tái định cư Pà Đúh) hăng hái cùng cánh thanh niên tham gia dựng sân khấu, trang trí, dọn dẹp vệ sinh tại cơ quan xã - nơi tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng. Già Bnướch Bê phấn khởi nói: “Tháng 4.2012, xã Dang được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân làm bà con nức lòng. Khi ấy, do mới di dời về các khu tái định cư, cuộc sống chưa được ổn định nên chính quyền và bà con địa phương chưa thể tổ chức lễ đón nhận danh hiệu. Nay có điều kiện tổ chức, già chẳng ngại tuổi cao, hăng hái tham gia, góp ý, động viên lớp trẻ làm tốt các công tác chuẩn bị để buổi lễ diễn ra trang trọng trong không khí lễ hội đầm ấm của buôn làng”. Theo già Bê, đây cũng là dịp giáo dục cho thế hệ trẻ biết, hiểu về truyền thống lịch sử đấu tranh anh dũng, kiên trung của các thế hệ cha anh và của quân dân địa phương đối với sự nghiệp cách mạng.

Gọi là ngày hội của buôn làng bởi lẽ, nhân dịp này, hội làng cũng sẽ diễn ra với nhiều hoạt động truyền thống như đâm trâu, múa hát cồng chiêng… nhằm gắn kết hơn tình đoàn kết, thống nhất trong cộng đồng cư dân địa phương. Ông Alăng Apốc - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Dang bày tỏ: “Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Dang đã không ngừng phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực, hưởng ứng và thực hiện tốt các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhất là trong công tác định canh, định cư. Bà con đã tham gia hiến hàng chục héc ta đất, cây cối, vật kiến trúc để xây dựng đường, trường, trạm... Điều này minh chứng cho tấm lòng thủy chung, son sắt của các thế hệ đồng bào Cơ Tu xã Dang đối với Đảng, Bác Hồ. Là khát vọng, sự đồng lòng với chính quyền địa phương chung tay xây dựng quê hương ngày một đổi mới, ấm no”.

Tiếp lửa

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND xã Dang cho biết, địa phương là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Tây Giang. Trong những năm qua, xã Dang nhận được sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư tích cực, có hiệu quả của các cấp, các chương trình phát triển dành cho miền núi. Đi cùng với đó là tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, từng bước vượt qua các khó khăn, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhờ đó dần định hình cho xã Dang một diện mạo mới. Các khu dân cư tập trung, các công trình công cộng được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của nhân dân. Tình hình sản xuất của nhân dân được quan tâm đầu tư với các mô hình chăn nuôi gia súc, trồng cây cao su, lúa nước. Trong đó, mô hình trồng cây cao su đang cho những kết quả khả quan. Với 120ha diện tích đã được trồng, ước tính mỗi tháng các hộ trồng cao su có mức thu nhập từ 1,5 - 2 triệu đồng, góp phần từng bước cải thiện kinh tế gia đình. “Diện mạo của xã đã có nhiều khởi sắc, nhưng đời sống của người dân còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 79%. Giao thông cách trở, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, sản xuất còn mang nặng tính tự cung tự cấp… là những thách thức đặt ra đối với công cuộc phát triển của xã Dang. Vì vậy, bên cạnh tranh thủ hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ phát triển, cán bộ, đảng viên địa phương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng để cùng với nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đã đề ra” - ông Tâm chia sẻ.

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang luôn chú trọng tăng cường lực lượng cán bộ trẻ, có năng lực, tâm huyết về đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt của xã Dang. Một mặt, tạo điều kiện cho lớp cán bộ trẻ này có điều kiện cống hiến; đồng thời gửi gắm, với sức trẻ và nhiệt huyết, họ sẽ góp phần rèn luyện, xây dựng một đội ngũ cán bộ trẻ người địa phương có năng lực. Bí thư Đảng ủy xã Dang - Ông Văn Kiêm cho biết: “Chúng tôi phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ này 100% số cán bộ, công chức cấp xã đạt 3 chuẩn. Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ người địa phương có năng lực, phẩm chất chính trị và tâm huyết với sự phát triển của quê hương. Đội ngũ này chính là những người mang sứ mệnh nối tiếp truyền thống hào hùng của cha anh, cống hiến sức trẻ dựng xây xã nhà đi lên, tạo dựng cuộc sống ấm no cho buôn làng”.

H.GIANG - PH.GIANG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xã Dang - diện mạo mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO