Xã Điện Quang (Điện Bàn): Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng quê hương

CÔNG TÚ 04/04/2015 20:10

(QNO) - Sáng 4.4, xã Điện Quang đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng quê hương (29.3.1975 - 29.3.2015).

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Quy - Vụ trưởng Vụ Tổ chức địa phương, Ban Tổ chức Trung ương; Huỳnh Tấn Đức - Giám đốc Sở NN&PTNT; Nguyễn Văn Sỹ - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Như Lâm - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; Văn Hữu Chiến - nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Lãnh đạo huyện Điện Bàn, quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng); đoàn đại biểu các xã: Duy Châu, Duy Trinh (huyện Duy Xuyên), Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Trung, Điện Phong (Điện Bàn); các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Hội đồng hương Điện Quang tại TP.Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng, TP.Tam Kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Đông đảo nhân dân địa phương đến dự buổi lễ.
Đông đảo nhân dân địa phương đến dự buổi lễ.

Điện Quang thuộc Gò Nổi là nơi sôi nổi vùng lên đấu tranh chống lại ách nô lệ, tham gia vào các phong trào Cần Vương, phong trào Duy Tân... Trong trang sử vàng của dân tộc Việt Nam, những người con ưu tú của Điện Quang như Hoàng Diệu, Trần Cao Vân, Lê Đình Dương, Phan Thành Tài, Trần Thị Lý... đã làm cho kẻ thù run sợ, làm vẻ vang chính khí Việt Nam. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Điện Quang đã nhất tề đứng lên, đánh bại tất cả các chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, “Việt Nam hóa chiến tranh”, "Chiến tranh cục bộ"... Người dân vẫn sống, vẫn trụ bám và vẫn tiếp tục chiến đấu kiên cường tiêu hao nhiều sinh lực, bắn cháy nhiều xe tăng, máy bay của địch quyết không để địch xóa vùng trắng. Từ số dân 120 khẩu vào cuối năm 1972, trên địa bàn xã đã tăng lên 390 khẩu vào năm 1973. Việc xóa vùng trắng thành công là một thắng lợi có ý nghĩa chính trị to lớn của xã nhà. Sáng 29.3.1975, quân và dân Điện Quang huyện đã đập tan bọn ngụy quân, ngụy quyền quận Điện Bàn. Kết thúc chiến tranh, toàn xã có 1.221 liệt sĩ, 157 Mẹ Việt Nam anh hùng, 7 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Xã Điện Quang được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Hòa bình lập lại, vùng quê nổi tiếng với làng nghề dâu tằm, tơ lụa, trù phú năm nào nay đất đai canh tác bị hoang hóa, lau sậy ngập tràn, hố bom, gò đống. Một bộ phận lớn nhân dân từ các khu dồn, thành phố về lại quê hương khi cái đói bủa vây, cái mặc thiếu thốn, cái ở đơn sơ tạm bợ. Trước tình hình đó, địa phương tập trung lo lương thực cho nhân dân. Đảng bộ xã đã vận động nhân dân khai hoang vỡ hóa, tháo gỡ hàng triệu quả bom mìn, di dời hàng nghìn ngôi mộ, san lấp nửa triệu hố bom. Công tác quy hoạch đường sá, nhà ở theo ô bàn cờ được xúc tiến nhằm ổn định nơi ăn chốn ở cho nhân dân. Chưa đầy 5 năm sau, Điện Quang đã giải quyết được cái ăn và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Bí thư Huyện ủy Điện Bàn - ông Lê Thân (đứng bên trái) tặng hoa chúc mừng.
Bí thư Huyện ủy Điện Bàn - ông Lê Thân (đứng bên trái) tặng hoa chúc mừng.

Dẫu nhà ở của dân chưa đàng hoàng, cơ quan làm việc của xã còn tạm bợ, Đảng ủy xã vẫn chủ trương vận động xây dựng trường để có nơi cho con em học tập, lập trạm y tế để chăm sóc sức khỏe cho dân. Năm 1978, xã đã có phong trào định mức khoán việc và hình thành được 2 hợp tác xã nông nghiệp. Đến nay, toàn xã có 98% nhà xây kiên cố, 100% hộ gia đình có điện sinh hoạt, có nước sạch sử dụng. Nhà ở của gia đình chính sách không còn tạm bợ, tỷ lệ hộ đói nghèo còn 3,63%...Khát vọng làm giàu chính đáng của nhân dân Điện Quang đã và đang thành hiện thực. Cuối năm 2014, xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, là địa phương tiêu biểu nhất trong các xã đạt chuẩn toàn tỉnh.

CÔNG TÚ 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xã Điện Quang (Điện Bàn): Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO