Xã Duy Thành công bố đạt chuẩn nông thôn mới: Thành quả của sự đồng lòng

NGUYỄN SỰ - PHI THÀNH 09/03/2018 09:56

Sáng nay 9.3, xã Duy Thành (huyện Duy Xuyên) tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017. Thành quả có được là nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, nhất trí trong các tầng lớp nhân dân...

Diện mạo xã Duy Thành (Duy Xuyên) ngày càng khởi sắc. Ảnh: VĂN SỰ
Diện mạo xã Duy Thành (Duy Xuyên) ngày càng khởi sắc. Ảnh: VĂN SỰ

Bứt phá về kinh tế

Những ngày này, trên nhiều đồng đất Duy Thành, nơi đâu chúng tôi cũng thấy màu xanh mơn mởn của lúa và các loại rau màu. Ông Lê Tấn Bảo - Phó Chủ tịch UBND xã cho hay, mỗi vụ nông dân trên địa bàn canh tác 328ha lúa, trong đó hơn 70% diện tích đã hoàn thành dồn điền đổi thửa. Cùng với lợi thế có đập ngăn mặn kiên cố, những năm gần đây, Duy Thành huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng 4 trạm bơm điện và đẩy mạnh việc thực hiện thủy lợi hóa đất màu. Nhờ vậy, toàn bộ 328ha đất lúa và 58ha đất màu của xã đã chủ động nước tưới. Đặc biệt, từ nguồn vốn hỗ trợ cơ giới hóa nông nghiệp theo Cơ chế 33 (Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 17.11.2011 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ cơ giới hóa một số khâu trong sản xuất nông nghiệp), thời gian qua địa phương đã tạo điều kiện cho nhà nông mua sắm 22 máy gặt đập liên hợp và 21 máy cày loại lớn phục vụ sản xuất; nhờ đó tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất và thu hoạch ở Duy Thành đã đạt 100%. “Nhờ bố trí lịch thời vụ, cơ cấu giống phù hợp và thực hiện bài bản quy trình thâm canh nên địa phương luôn dẫn đầu huyện Duy Xuyên về năng suất lúa, bình quân đạt 65 tạ/ha/vụ. Ngoài việc sản xuất lúa thương phẩm, mấy năm nay nông dân Duy Thành cũng mạnh dạn canh tác hơn 150ha lúa nếp N97 trong vụ hè thu để cung ứng ra thị trường, góp phần tăng thêm 20 - 30% giá trị kinh tế so với sản xuất các loại giống lúa thường” - ông Bảo chia sẻ.

Ít thuận lợi hơn khi 2 năm qua phải đối diện với nhiều khó khăn do giá cả thị trường biến động mạnh, tuy nhiên ngành chăn nuôi vẫn đóng góp đáng kể vào bức tranh kinh tế nông nghiệp của Duy Thành. Ông Lê Tấn Bảo cho hay, thời gian qua chính quyền xã Duy Thành đã nỗ lực hỗ trợ người dân đầu tư xây dựng mô hình nuôi bò nhốt chuồng, vận động nhân dân tham gia gói dịch vụ bảo hiểm vật nuôi và thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin. Nhờ vậy, tại địa phương không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tính đến đầu tháng 3.2018 tổng đàn bò của xã đạt gần 3.000 con, trong đó tỷ lệ bò lai chiếm hơn 70%. Toàn xã hiện có khoảng 300 mô hình chăn nuôi bò theo hình thức gia trại với quy mô từ 5 con trở lên; bình quân hằng năm mỗi mô hình cho mức lãi ròng 40 - 60 triệu đồng…

Hòa trong bức tranh kinh tế xã Duy Thành còn có gam màu sáng của ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khi trên địa bàn đã có 7 doanh nghiệp tư nhân và 553 hộ sản xuất cá thể, chủ yếu hoạt động ở các ngành nghề như may mặc, gia công mây nguyên liệu, cưa xẻ gỗ, sản xuất áo mưa, cơ khí, bánh kẹo… góp phần giải quyết việc làm ổn định cho 900 lao động địa phương.

Chú trọng đầu tư hạ tầng

Nhờ các lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh, năm 2017 thu nhập bình quân đầu người của Duy Thành đạt 31,5 triệu đồng (tăng 18,2 triệu đồng so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,73% (giảm hơn 26,9% so với năm 2011).

Con đường bê tông từ quốc lộ 1 dẫn về trung tâm hành chính xã Duy Thành khá rộng thoáng, dọc hai bên là những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát. Ông Trần Thanh Thư - Chủ tịch UBND xã Duy Thành chia sẻ, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, những năm qua địa phương tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. “Trong tổng số hơn 30km đường giao thông nông thôn của xã, đến nay đã bê tông hóa 97,3% với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng, Nhà nước hỗ trợ 45%, phần còn lại do nhân dân đóng góp. Trong quá trình thi công các tuyến đường, nhân dân đã hiến hơn 6.770m2 đất ở, dỡ bỏ 290 tường rào cổng ngõ kiên cố. Qua đó có thể thấy, người dân một lòng tin tưởng vào chủ trương của Nhà nước và cùng chung tay góp sức để xây dựng nên những con đường kiên cố, khang trang. Đây là đòn bẩy hết sức quan trọng giúp Duy Thành hoàn thành các tiêu chí khác để về đích NTM vượt kế hoạch đề ra” - ông Thư nói.

Những ngày qua, các đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng 8 phòng học 2 tầng ở điểm trường Tiểu học An Lạc - Nhơn Bồi; công trình có tổng kinh phí đầu tư 3,7 tỷ đồng, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 3.2018. Hiện nay cả 3 ngôi trường mẫu giáo, tiểu học và THCS ở Duy Thành đều đạt chuẩn quốc gia và xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục. Trong khi đó, trạm y tế xã cũng đã được đầu tư xây dựng kiên cố, đảm bảo phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; nhà văn hóa ở 4/4 thôn được đầu tư xây mới, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; cơ bản xây dựng xong ngôi chợ tại thôn Thi Thại với tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng. Duy Thành cũng đã xây dựng thành công mô hình thu gom rác thải trong cộng đồng dân cư và mô hình bảo vệ môi trường trên đồng ruộng; nhân dân toàn xã được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh…

NGUYỄN SỰ - PHI THÀNH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Xã Duy Thành công bố đạt chuẩn nông thôn mới: Thành quả của sự đồng lòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO