77 người dân Quảng Nam đầu tiên về đến TP.Tam Kỳ

THÀNH CÔNG - ĐOÀN ĐẠO - HỒ QUÂN 23/07/2021 05:57

(QNO) - 2 giờ 30 phút sáng nay, ngày 23.7, hai chuyến xe đầu tiên đón công dân Quảng Nam từ TP.Hồ Chí Minh đã về đến cổng ký túc xá trường Cao đẳng Quảng Nam. Có tổng cộng 77 công dân đã được trở về quê hương trên chuyến xe này.

Những công dân đầu tiên từ TP.Hồ Chí Minh trở về đến TP.Tam Kỳ vào rạng sáng nay. Ảnh: T.C
Những công dân đầu tiên từ TP.Hồ Chí Minh trở về đến TP.Tam Kỳ vào rạng sáng nay. Ảnh: T.C

Trước đó, 10 chuyến xe xuất phát từ Quảng Nam bắt đầu lên đường vào sáng 21.7, dự kiến đưa hơn 400 công dân Quảng Nam hồi hương từ “tâm dịch” TP.Hồ Chí Minh.

Video đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh về đến TP.Tam Kỳ. T/h: HỒ QUÂN

Chuẩn bị chu đáo

Hành khách đăng ký về quê qua các Hội đồng hương tại TP.Hồ Chí Minh để thống nhất danh sách, tạo điều kiện được di chuyển ra khỏi thành phố trong khi địa phương này đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Rất nhiều người trong số hành khách được trở về lần này là sinh viên, lao động nghèo, công nhân… Trước đó, những người này được lấy kết quả xét nghiệm 3 lần, có kết quả âm tính.

Cơ quan chức năng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng khâu tiếp đón. Xe chở hành khách được sát khuẩn ngay khi về đến nơi. Ảnh: T.C
Cơ quan chức năng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng khâu tiếp đón. Xe chở hành khách được sát khuẩn ngay khi về đến nơi. Ảnh: T.C

Những “hành khách đặc biệt” trên chuyến xe này đều được mang đồ bảo hộ suốt trong chặng di chuyển. Cơ quan chức năng nhanh chóng tiếp cận, phun sát khuẩn xe, hành lý, làm các thủ tục để bố trí nơi ở cho người cách ly. Bộ phận y tế tổ chức lấy thông tin, đo thân nhiệt và xét nghiệm nhanh ngay tại nơi đón, trước giờ công dân được bố trí vào ở trong khu ký túc xá.

Người dân chờ làm thủ tục, đo thân nhiệt và xét nghiệm nhanh tại khuôn viên trường Cao đẳng Quảng Nam. Ảnh: T.C
Người dân chờ làm thủ tục, đo thân nhiệt và xét nghiệm nhanh tại khuôn viên trường Cao đẳng Quảng Nam. Ảnh: T.C

Những người trở về được cách ly tập trung 14 ngày theo quy định, sau đó được cách ly tại nhà thêm 7 ngày. Cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 4 lần (lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14 trong thời gian cách ly tập trung và lần 4 vào ngày thứ 7 sau khi kết thúc cách ly tại nhà ở/nơi lưu trú).

Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ (đứng) thông tin nhanh với những đồng hương vừa được đưa về. Ảnh: T.C
Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ (đứng) thông tin nhanh với những đồng hương vừa được đưa về. Ảnh: T.C

Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho hay, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND TP.Tam Kỳ đã có văn bản gửi Hội đồng hương, ban liên lạc Hội đồng hương Tam Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh thông báo đến bà con có nguyện vọng về quê để đăng ký. Sau khi nhân dân đăng ký, đã tiến hành chốt danh sách 82 công dân Tam Kỳ từ TP.Hồ Chí Minh về.

Hành khách được đo thân nhiệt. Ảnh: T.C
Hành khách được đo thân nhiệt. Ảnh: T.C

“Về công tác chuẩn bị, chúng tôi đã chuẩn bị khu cách ly tại trường Cao đẳng Quảng Nam, với 24 phòng có khả năng chứa được 100 người, bố trí mỗi phòng 4 người, đảm bảo giãn cách 2m theo quy định. Quá trình di chuyển, chúng tôi đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, thiết bị bảo hộ để phát cho công dân. Công dân sẽ được đo thân nhiệt, test nhanh đều được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo phòng chống dịch. TP.Tam Kỳ đã chủ động có văn bản giao cho các đoàn thể có văn bản vận động, hỗ trợ cho người dân về từ TP.Hồ Chí Minh, đảm bảo điều kiện ăn uống cho bà con ở khu cách ly.

So với các địa phương khác, TP.Tam Kỳ đón nhiều công dân hơn, với 2 xe và số lượng đón là 77 công dân”, ông Lai thông tin.

Khu cách ly có sức chứa 100 người, mỗi phòng sẽ bố trí cho 4 người ở. Ảnh: T.C
Khu cách ly có sức chứa 100 người, mỗi phòng sẽ bố trí cho 4 người ở. Ảnh: T.C

Được biết, số lượng công dân đăng ký trở về TP.Tam Kỳ từ các quận, huyện của TP.Hồ Chí Minh lên đến gần 500 người. Địa phương đang tiếp tục có phương án, ưu tiên cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên, lao động nghèo được trở về quê sớm nhất.

Niềm hạnh phúc ngày về

Mệt nhoài sau chuyến đi, Trần Quốc Huy, phường An Mỹ, là sinh viên năm cuối học tại TP.Hồ Chí Minh cho hay, từ khi bước lên xe đã không giấu được niềm vui mừng. “Em đã rất sợ, vì xung quanh chỗ mình ở rất nhiều F0. Tình hình khá phức tạp. Được trở về quê giữa thời điểm này thực sự là một niềm vui mừng quá lớn đối với em. Về quê lúc này hơn cả cảm giác an toàn. Đó còn là niềm hạnh phúc” - Huy nói.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh toàn bộ hành khách. Ảnh: T.C
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh toàn bộ hành khách. Ảnh: T.C

Trương Vũ Minh Chung (19 tuổi) công nhân một công ty điện tử quê Tam Ngọc cho biết, tình hình dịch bệnh khu công nghệ cao nơi cô làm việc khá phức tạp. Do quá lo sợ, Chung đã xin nghỉ việc, và bị mắc kẹt khá lâu. “Biết thông tin có chuyến xe đón đồng hương Quảng Nam trở về, em đã nhanh chóng đăng ký. Thật may vì giờ này đã được có mặt ở quê nhà. Nếu không có chuyến giải cứu này, không biết những ngày tới sẽ còn khó khăn như thế nào nữa” - Chung nói.

Toàn bộ hành khách đi trên xe đều trải qua nhiều lần xét nghiệm kỹ lưỡng, từ trước lúc lên xe đến khi đến khu cách ly. Ảnh: T.C
Toàn bộ hành khách đi trên xe đều trải qua nhiều lần xét nghiệm kỹ lưỡng, từ trước lúc lên xe đến khi đến khu cách ly. Ảnh: T.C

“Được giải cứu khỏi tâm dịch, tôi thực sự rất biết ơn. Nếu không có chuyến xe đầy nghĩa tình này, rất khó để chúng tôi có thể rời TP.Hồ Chí Minh. Ở lại đây ngày nào, sẽ càng khốn khó ngày đó do cả nhà tôi đã mất việc”, ông Lê Văn Lý (56 tuổi, ở phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) xúc động chia sẻ.

Ông Lý làm nghề bán thức ăn đường phố, nhiều tháng nay phải ở trong phòng trọ cùng vợ chồng người con gái và 2 đứa cháu ngoại. Tất cả đều đang mất việc. 5 người trong gia đình đăng ký về quê, tuy nhiên, đến lần xét nghiệm thứ ba, một ngày trước khi được đón về, con gái ông Lý có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với Covid-19. Vợ chồng con gái phải ở lại TP.Hồ Chí Minh, riêng ông và hai đứa cháu ngoại có kết quả xét nghiệm âm tính, được đón về trên chuyến xe nghĩa tình.

“Ở đây đã là một niềm hạnh phúc. Sống trong Sài Gòn, vừa chật chội, vừa lo lắng về dịch, số tiền dành dụm cũng đã cạn kiệt. Không gì vui sướng bằng được trở về quê” - ông Lý nói.

Có tổng cộng 77 hành khách là công dân Tam Kỳ được đưa về quê trong rạng sáng nay 23.7. Ảnh: T.C
Có tổng cộng 77 hành khách là công dân Tam Kỳ được đưa về quê trong rạng sáng nay 23.7. Ảnh: T.C

Các chuyến xe này là nỗ lực của chính quyền Quảng Nam trong việc đưa người dân hồi hương, trong bối cảnh mỗi ngày thành phố có hàng nghìn ca mắc Covid-19. Trong ngày hôm nay, những chuyến xe còn lại sẽ lần lượt đưa công dân Quảng Nam trở về đến quê nhà, sau hành trình di chuyển liên tục từ TP.Hồ Chí Minh.

Mỗi phòng được bố trí 4 người, đảm bảo giãn cách theo quy định. Ảnh: Đ.Đ
Mỗi phòng được bố trí 4 người (trẻ em được ở cùng bố mẹ), đảm bảo giãn cách theo quy định. Ảnh: Đ.Đ

Sắp tới, TP.Tam Kỳ và các địa phương khác sẽ tiếp tục các điều kiện tiếp đón công dân trở về bằng máy bay, tàu hỏa, xe, thực hiện các biện pháp chuẩn bị để đảm bảo ăn ở cho bà con được chu đáo, an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
77 người dân Quảng Nam đầu tiên về đến TP.Tam Kỳ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO