Bão số 13 cách quần đảo Hoàng Sa 450km, diễn biến phức tạp

M.L 13/11/2020 09:38

(QNO) - Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, lúc 4 giờ sáng nay 13.11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 15,2 độ vĩ Bắc; 116,0 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135km/giờ), giật cấp 15.

Vị trí bão số 13 lúc 4 giờ sáng nay 13.11
Vị trí bão số 13 lúc 4 giờ sáng nay 13.11. Ảnh: nchmf.gov.vn

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 90km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 - 20km. Đến 4 giờ ngày 14.11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ vĩ Bắc; 111,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía nam của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 - 135km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía nam khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) và phía bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8 - cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11 - cấp 12, giật cấp 15; sóng biển cao 4 - 6m, vùng gần tâm bão 8 - 10m, biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 118,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km. Đến 4 giờ ngày 15.11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - cấp 10 (75 - 100km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Tại Quảng Nam, trong 24 giờ tới, trên đất liền nhiều mây, ngày giảm mây nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2 - cấp 3, ven biển cấp 4. Vùng biển có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, gần sáng ngày mai (14.11) có gió mạnh dần lên cấp lên cấp 7 - cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - cấp 12, giật cấp 15, sóng biển cao 2 - 4m, biển động dữ dội.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bão số 13 cách quần đảo Hoàng Sa 450km, diễn biến phức tạp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO