Cần hơn 220 tỷ đồng đầu tư các công trình ghi công liệt sĩ

D.LỆ 14/09/2021 09:52

(QNO) - Sáng nay 14.9, Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở LĐ-TB&XH về Đề án tu sửa, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) và công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh cùng dự.

Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở LĐ-TB&XH tỉnh sáng nay. Ảnh: D.L
Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở LĐ-TB&XH. Ảnh: D.L

Theo báo cáo sau khảo sát của Sở LĐ-TB&XH, toàn tỉnh có 162 công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ, gồm 131 NTLS, 31 công trình ghi công liệt sĩ ngoài NTLS. Tại NTLS có gần 62 nghìn mộ liệt sĩ, 31 nhà bia ghi tên liệt sĩ.

Thời gian qua, tỉnh dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ. Tuy nhiên, qua thời gian và thời tiết khắc nghiệt, có 73 NTLS có nhiều hạng mục xuống cấp, cần được tu sửa hoặc xây mới.

Đề án đặt mục tiêu trong giai đoạn 2022 - 2026, đối với các NTLS sẽ tiến hành xây mới 8 tượng đài, 32 nhà bia ghi tên liệt sĩ, 6 cổng ngõ; tu sửa, nâng cấp 20.435 mộ, 16 tượng đài, 3 nhà bia, 4 cổng ngõ, 24 tường rào, 36 sân hành lễ, 11 sân nền lối đi bộ, 71 công trình hệ thống điện chiếu sáng, nước tưới, cây xanh.

Đối với nhà bia ghi tên liệt sĩ ngoài NTLS, tiến hành xây mới 1 nhà bia; tu sửa, nâng cấp 10 nhà bia, 2 cổng ngõ, 5 tường rào, 8 sân hành lễ, 4 sân nền lối đi bộ, 10 hệ thống điện chiếu sáng, nước tưới, cây xanh.

Định mức kinh phí dự kiến đầu tư đối với mộ liệt sĩ là 7 triệu đồng/mộ; tượng đài xây mới là 1,1 tỷ đồng/tượng đài, tu sửa thì không quá 70% giá trị xây mới; nhà bia ghi tên liệt sĩ xây mới 460 triệu đồng/nhà bia, tu sửa không quá 70% giá trị xây mới; cổng ngõ xây mới 300 triệu đồng/cổng ngõ, tu sửa không quá 70% giá trị xây mới... Xây mới nhà bia ngoài NTLS là 1,6 tỷ đồng/nhà bia.

Tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 220 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã và nguồn hỗ trợ từ ngân sách TP.Đà Nẵng (50 tỷ đồng).

Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế tại một số địa phương trong thời gian qua. Theo đại diện ban, đây là vấn đề thực sự cần thiết, cần được đầu tư trong giai đoạn tới. Bởi các công trình ghi công liệt sĩ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân của đời sau đối với sự hy sinh của các thế hệ cha ông đã cống hiến máu xương cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Dự kiến đề án được trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới để thảo luận, cho ý kiến và thông qua.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cần hơn 220 tỷ đồng đầu tư các công trình ghi công liệt sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO