Cầu hỏng, dân thấp thỏm

PHƯỚC HIẾU 29/06/2022 08:51

Nhiều tháng nay, người dân 2 thôn Tú Nghĩa và Tú Phương (xã Bình Tú, Thăng Bình) vô cùng lo lắng vì phải di chuyển qua một cây cầu gỉ sét, xuống cấp và có thể gãy đổ bất cứ lúc nào.

Nhiều tháng nay, người dân 2 thôn Tú Nghĩa và Tú Phương (xã Bình Tú, Thăng Bình) vô cùng lo lắng vì phải di chuyển qua một cây cầu gỉ sét, xuống cấp và có thể gãy đổ bất cứ lúc nào.
Nhiều tháng nay, người dân 2 thôn Tú Nghĩa và Tú Phương (xã Bình Tú, Thăng Bình) vô cùng lo lắng vì phải di chuyển qua một cây cầu gỉ sét, xuống cấp và có thể gãy đổ bất cứ lúc nào.

Theo quan sát của chúng tôi, cây cầu dân sinh (người dân thường gọi cầu Bà Lòng) có chiều dài khoảng 50m, chiều rộng 1m đã hư hỏng nặng, không có lan can, nhiều tấm đanh bị vỡ lộ sắt thép. Để lưu thông qua cây cầu này, người dân địa phương tự lót tấm đanh bằng bê tông hoặc các tấm ván gỗ một cách tạm bợ.

Song song với cây cầu Bà Lòng là cây cầu khác xây dựng lở dở nhưng bị bỏ hoang lâu nay, hai đầu cầu không có đường dẫn. Gần đó, vật liệu xây dựng như cát, sạn nằm ngổn ngang, các thanh sắt trên thành cầu cũng bị hoen gỉ…

Một người dân địa phương cho biết: “Hàng ngày có hàng trăm lượt người dân đi qua cây cầu này, chỉ cần sơ suất là rơi xuống suối. Tôi cũng như nhiều người dân khác ở xã Bình Tú mong sao chính quyền quan tâm gia cố cây cầu cũ, hoặc khẩn trương hoàn tất cây cầu mới để việc đi lại thuận tiện, yên tâm hơn”.

Được biết, mực nước tại chân cầu sâu khoảng 2m, mùa mưa lũ cây cầu cũ bị chấn chìm hơn 4m, người dân đi lại bằng ghe, hoặc đóng bè chuối. Đã có nhiều trường hợp người dân bị rơi xuống suối nhưng may mắn được cứu vớt kịp thời.

“Vụ hè thu sắp tới, nếu cây cầu tiếp tục xuống cấp thì người dân chúng tôi không biết vận chuyển lúa về nhà bằng đường nào, vì đây là tuyến đường giao thông chính giữa các thôn và ra đồng ruộng” - một người dân nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cầu hỏng, dân thấp thỏm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO