Chốt chặn giao thông phòng dịch Covid-19 trên quốc lộ 14B

CÔNG TÚ 30/07/2020 09:23

(QNO) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng sớm 29.7, Công an huyện Đại Lộc phối hợp các lực lượng liên quan tiến hành chốt chặn, kiểm soát người dân vào từ hướng Đà Nẵng để phòng chống dịch Covid-19.

Đo thân nhiệt người đi từ hướng Đà Nẵng vào. Ảnh: CT
Đo thân nhiệt người dân vào từ hướng Đà Nẵng. Ảnh: C.T

Ghi nhận vào chiều 29.7, các lực lượng gồm Công an huyện Đại Lộc, Trung tâm Y tế huyện, Công an xã Đại Hiệp, Trạm Y tế xã Đại Hiệp cùng thanh niên tình nguyện đã triển khai nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ (QL) 14B, đoạn qua địa phận xã Đại Hiệp, giáp ranh với xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng).

Các thành viên có trách nhiệm yêu cầu người tham gia giao thông vào từ hướng Đà Nẵng dừng xe, đo thân nhiệt, khai báo y tế, điền vào phiếu thu thập thông tin…

Rất đông người được mời vào ngồi ghi phiếu thu thập thông tin. Ảnh: CT
Rất đông người dân ghi phiếu thu thập thông tin. Ảnh: C.T

Địa điểm chốt chặn thực hiện tại khu vực trước và trong sân một nhà hàng cho mượn. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện quá đông nên nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ, lực lượng làm nhiệm vụ vừa lo nghiệp vụ y tế, vừa phân luồng giải tỏa ách tắc. Trạm chốt chặn phải điều tiết người dân qua khu đất trống phía đối diện để ghi phiếu thu thập thông tin.

Do lưu lượng người và phương tiện dừng lại quá đông khiến ùn ứ cục bộ xảy ra. Ảnh: CT
Lưu lượng người và phương tiện dừng lại quá đông khiến xảy ra ùn ứ cục bộ. Ảnh: C.T

Theo quan sát của chúng tôi, địa điểm chốt chặn nằm trên QL14B, gần khu vực ngã ba Đại Hiệp - nơi giao nhau giữa QL14B với tuyến ĐT609B đi vào trung tâm huyện Đại Lộc. Phương tiện ra - vào Đại Lộc, lên - xuống các huyện miền núi phía tây của tỉnh cũng như khu vực Tây Nguyên đều gặp nhau ở đây, mặt cắt đường lại nhỏ (khác với QL1 là đường đôi) cho nên xảy ra ùn ứ là điều không thể tránh khỏi.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân khai báo y tế. Ảnh: CT
Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân khai báo y tế. Ảnh: C.T

Nếu tính phương án lâu dài trong phòng chống dịch Covid-19, việc chốt chặn nên triển khai làm 2 điểm, một điểm trên ĐT609B cách ngã ba Đại Hiệp về phía tây chừng 100m, điểm khác tại trạm cân tải trọng xe của tỉnh nằm trên QL14B cách ngã ba Đại Hiệp chừng hơn 3km về phía tây.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi được vào chiều tối 29.7:

Lực lượng chức năng phải “điều tiết” người dân qua khu đất trước cây xăng để ghi phiếu thu thập thông tin. Ảnh: CT
Lực lượng chức năng phải điều tiết người dân qua khu đất đối diện để ghi phiếu thu thập thông tin. Ảnh: C.T
Tận dụng yên xe để ghi phiếu. Ảnh: CT
Tận dụng yên xe để ghi phiếu. Ảnh: C.T
Cảnh sát giao thông Công an huyện Đại Lộc phải vất vả phân luồng, hướng dẫn từ xa. Ảnh: CT
Cảnh sát giao thông Công an huyện Đại Lộc vất vả phân luồng, hướng dẫn từ xa. Ảnh: C.T
Ngày đầu tiên, đoàn viên thanh niên tình nguyện của xã Đại Hiệp sẽ tham gia hướng dẫn người dân tại địa điểm chốt chặn. Ảnh: CT
Thanh niên xã Đại Hiệp đồng hành tại địa điểm chốt chặn. Ảnh: C.T
Phun dung dịch khử trùng tại khu vực chốt chặn. Ảnh: CT
Phun dung dịch khử trùng tại khu vực chốt chặn. Ảnh: C.T
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chốt chặn giao thông phòng dịch Covid-19 trên quốc lộ 14B
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO