Chủ động ứng phó với áp thấp và mưa lớn

MỸ LINH 24/10/2021 13:13

(QNO) - Ngày 24.10, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh có công văn đề nghị chủ động ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn.

Vùng áp thấp đi vào Biển Đông. Ảnh: nchmf.gov.vn
Vùng áp thấp đi vào Biển Đông. Ảnh: nchmf.gov.vn
Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, sáng nay 24.10, vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Philippines đã vượt qua đảo Palawan (Philippines) và đi vào biển Đông.

Lúc 9 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 9 - 10 độ vĩ Bắc; 116 - 117 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 - 24 giờ tới từ vĩ tuyến 8,5 - 12,5 độ vĩ Bắc, từ kinh tuyến 113,5 - 118 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km và có khả năng mạnh thêm. Vùng biển Quảng Nam có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7 - 8. Tầm nhìn xa giảm xuống 6km trong mưa, sóng biển cao từ 2 - 3m, biển động.

Ngoài ra, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 26.10, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xảy ra một đợt mưa to đến rất to.

Chủ động ứng phó

Để chủ động ứng phó với vùng áp thấp và mưa lớn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 11 (ngày 22.10.2021) và Công văn số 7498 (ngày 23.10.2021) của UBND tỉnh.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết qua các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử http://pctt.quangnam.vn, trang Facebook Thông tin phòng chống thiên tai Quảng Nam... để chủ động ứng phó kịp thời tình huống xấu có thể xảy ra. Thông tin kịp thời đến nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh.

Cơ quan thường trực tìm kiếm cứu nạn trên biển và hải đảo, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương ven biển tiếp tục thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện tàu thuyền biết biết diễn biến, hướng di chuyển và vị trí của vùng áp thấp, thông tin thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, phương tiện và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng, chủ phương tiện để xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Kiểm đếm tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ động ứng phó với áp thấp và mưa lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO