Chủ động ứng phó với thiên tai trong tình hình mới

T.C 25/04/2022 10:28

(QNO) - Sáng nay 25.4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì điểm cầu hội nghị tại UBND tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: T.C

Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì. Hội nghị cũng được kết nối đến điểm cầu 18 huyện, thị xã, thành phố.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, năm 2021, thiên tai tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, nhiều khu vực trong nước chưa phục hồi sau đợt mưa lũ lịch sử vào năm 2020. Trong bối cảnh ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19, thiếu thốn về nguồn lực, song công tác phòng chống thiên tai đã được tập trung bằng sự chủ động của các địa phương, cộng đồng, giảm thiểu đáng kể thiệt hại. Cả nước có 108 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 5.200 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2020.

Bên cạnh thành quả, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vẫn còn nhiều tồn tại. Cụ thể, vẫn còn nhiều thiệt hại đáng tiếc về người do chủ quan, bất cẩn; thực hiện “4 tại chỗ” trong ứng phó thiên tai một số nơi còn mang tính hình thức, chưa phát huy tốt hiệu quả. Khả năng ứng phó với tình huống thiên tai lớn còn hạn chế, bị động, lúng túng, chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài ra, công tác khắc phục hậu quả thiên tai còn chậm, chưa dứt điểm; khả năng chống chịu cơ sở hạ tầng thấp, công tác vận hành điều tiết lũ hồ chứa còn bất cập.

Hội nghị đã tập trung phân tích, chia sẻ bài học kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp để nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai trong năm 2022. Quảng Nam cũng tham gia tham luận về bài học kinh nghiệm trong công tác hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở an toàn ở vùng thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ động ứng phó với thiên tai trong tình hình mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO