Chủ động ứng phó với tình hình thời tiết nguy hiểm

CHÂU NỮ 11/06/2021 16:21

(QNO) - Sáng nay 11.6, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh gửi công văn đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động ứng với tình hình thời tiết nguy hiểm do xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông. Ảnh: nchmf.gov.vn
Vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông. Ảnh: nchmf.gov.vn

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, hồi 7 giờ sáng nay 11.6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,7 - 17,7 độ vĩ Bắc; 113,2 - 114,2 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) từ vĩ tuyến 16 đến 20 độ vĩ Bắc; từ kinh tuyến 109 đến 112,5 độ kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Từ chiều mai 12.6, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 12 đến 14.6 sẽ xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên trong ngày và đêm nay (11.6), ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2 - 3m; biển động.

Ở vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, biển động; sóng biển cao 2 - 3m.

Ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển quần đảo Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi; từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên các vùng biển trên có khả năng kéo dài 2 - 3 ngày tới.

Để chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết nguy hiểm nêu trên, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Nam đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Văn bản số 268 ngày 10.6.2021 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT; tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình thời tiết để chủ động ứng phó kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Cơ quan Thường trực TKCN trên biển và hải đảo, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu thuyền biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến vùng áp thấp, thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, đảm bảo an toàn về người và phương tiện cũng như có kế hoạch sản xuất phù hợp; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với thuyền trưởng, chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ động ứng phó với tình hình thời tiết nguy hiểm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO