Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm gia đình đồng chí Bô Nhơn - Lê Viết Muồng tại Sê Kông

ĐĂNG NGUYÊN 30/08/2022 09:40

(QNO) - Tối qua 29.8, nhân chuyến công tác tại nước CHDCND Lào, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm gia đình đồng chí Lê Viết Muồng (tên tiếng Lào là Bô Nhơn) - nguyên Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông (Lào).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh viếng hương đồng chí Bô Nhơn - Lê Viết Muồng. Ảnh: Đ.N
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh viếng hương đồng chí Bô Nhơn - Lê Viết Muồng. Ảnh: Đ.N

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và đoàn công tác đã viếng hương đồng chí Bô Nhơn - Lê Viết Muồng; thăm phu nhân và con trai út đồng chí Lê Viết Muồng tại bản Nôn-mi-say (huyện Lạ Màm, tỉnh Sê Kông).

Ân cần thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Lê Viết Muồng, đồng chí Lê Trí Thanh bày tỏ tình cảm và ghi nhận, biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của đồng chí vì sự nghiệp cách mạng của hai nước.

Đồng thời nhấn mạnh, những đóng góp của đồng chí Lê Viết Muồng không chỉ thể hiện sự cống hiến trong cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân Lào, mà còn tạo dấu ấn sâu đậm trong mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, chính quyền và nhân dân hai nước.

Đồng chí Lê Trí Thanh mong phu nhân đồng chí Lê Viết Muồng giữ gìn sức khỏe, tiếp tục làm cầu nối, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại Sê Kông; mong phu nhân và con trai có chuyến hồi hương trở về quê xứ của đồng chí Lê Viết Muồng để tìm hiểu sâu hơn về mảnh đất, con người và văn hóa Việt Nam.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên phu nhân đồng chí Bô Nhơn - Lê Viết Muồng tại nhà riêng. Ảnh: Đ.N
Đoàn công tác thăm hỏi gia đình đồng chí Bô Nhơn - Lê Viết Muồng tại nhà riêng. Ảnh: Đ.N

Đồng chí Lê Viết Muồng sinh ngày 12.6.1928 tại xã Cẩm Nam (TP.Hội An). Năm 16 tuổi, ông tham gia hoạt động cách mạng tại Ban An ninh Điện Bàn. Năm 1948, ông được Đảng, Nhà nước chọn cử sang giúp nước bạn Lào xây dựng lực lượng nhằm đấu tranh giải phóng khu vực Nam Lào.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông đã trải qua bao gian khổ, khó khăn và nguy hiểm. Bằng nhiều cách như mài răng, phơi nắng để da đen và hóa thân thành đồng bào dân tộc bản địa Lào, ông đã hòa mình vào quần chúng nhằm tuyên truyền vận động, xây dựng cơ sở để phát triển lực lượng chuẩn bị cho khởi nghĩa giành chính quyền ở khu vực Nam Lào…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thăm gia đình đồng chí Bô Nhơn - Lê Viết Muồng tại Sê Kông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO