Chung tay phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em

HỒ QUÂN 31/05/2022 15:07

(QNO) - Sáng nay 31.5, tại huyện Đại Lộc, Sở LĐ-TB&XH phối hợp UBND huyện Đại Lộc tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đến dự.

Lễ phát động diễn ra trong không khí sôi động, vui tươi. Ảnh: H.Q
Quảng Nam phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Ảnh: H.Q

Bà Lưu Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, hiện nay mạng lưới và hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh được hình thành đi vào hoạt động hiệu quả, các vụ việc vi phạm quyền trẻ em được giải quyết kịp thời.

Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giảm bình quân 0,15%/năm, trẻ em làm giấy khai sinh đúng hạn đạt hơn 95%, trẻ em được tiêm chủng tạo miễn dịch cơ bản đạt 100%, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Công tác huy động nguồn lực xây dựng các điểm vui chơi, công trình nước sạch, nhà vệ sinh, phẫu thuật tim bẩm sinh, tặng xe đạp, tặng quà, học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số được toàn tỉnh quan tâm...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. Ảnh: H.Q
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động. Ảnh: H.Q

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp ngành, địa phương trong việc đầu tư cho sự phát triển của trẻ em. Tuy nhiên, tình trạng bạo hành trẻ em vẫn còn xảy ra; nhiều trẻ em vùng sâu, vùng xa chưa tiếp cận những dịch vụ chăm sóc tốt nhất.

Ông Trần Anh Tuấn cho rằng, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, các hội - đoàn thể cùng vào cuộc, tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình vì trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trao học bổng cho học sinh khó khăn. Ảnh: H.Q
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trao học bổng cho học sinh khó khăn. Ảnh: H.Q

Các ban ngành cần rà soát, đánh giá những hạn chế, thiếu sót trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và sớm đưa ra phương án khắc phục. Phát huy hiệu quả các nguồn lực nhà nước và xã hội hóa đầu tư cho trẻ, nhất là trẻ em khó khăn cần được đỡ đầu, nuôi dưỡng. Qua đó, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để trẻ phát triển toàn diện, trở thành thế hệ tương lai của đất nước.

Ông Trần Anh Tuấn cũng mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Quảng Nam thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh trao học bổng cho học sinh khó khăn. Ảnh: H.Q
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh trao học bổng cho học sinh. Ảnh: H.Q

Dịp này, UBND tỉnh trao 50 suất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đại Lộc; UBND huyện Đại Lộc hỗ trợ điểm vui chơi cho trẻ em Trường Mầm non Đại Cường trị giá 100 triệu đồng.

Tổ chức AOG Việt Nam tại Đà Nẵng thông qua Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ điểm vui chơi cho trẻ em Trường Mầm non Đại Minh trị giá 50 triệu đồng; Tổ chức CHIA (Úc) hỗ trợ 150 suất quà bánh kẹo nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (1.6).

Tổ chức AOG Việt Nam tại Đà Nẵng hỗ trợ điểm vui chơi cho trẻ em Trường Mầm non Đại Minh với trị giá 50 triệu đồng. Ảnh: H.Q
Tổ chức AOG Việt Nam tại Đà Nẵng hỗ trợ điểm vui chơi cho trẻ em Trường Mầm non Đại Minh. Ảnh: H.Q

[VIDEO] - Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chung tay phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO