Cựu chiến binh Quế Sơn, Thăng Bình hỗ trợ Đà Nẵng hơn 9 tấn lương thực, thực phẩm

DUY THÁI - MINH TÂN 19/08/2021 15:16

(QNO) - Sáng nay 19.8, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quế Sơn chuyển 4,2 tấn lương thực, thực phẩm trị giá khoảng 90 triệu đồng hỗ trợ người dân TP.Đà Nẵng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

.
Lương thực, thực phẩm do cán bộ và hội viên CCC huyện Quế Sơn đóng góp. Ảnh: D.T

Ông Lưu Văn Hạ - Chủ tịch Hội CCB huyện Quế Sơn cho biết, sau 2 ngày vận động, cán bộ và hội viên CCB toàn huyện đóng góp gần 2 tấn gạo, 1 tấn rau củ quả, 286kg bún - phở khô, 164 thùng mì tôm, gần 500 lít nước mắm, dầu ăn và các loại gia vị khác… ủng hộ người dân Đà Nẵng.

Hội CCB huyện Quế Sơn chuyển lương thực thực phẩm lên xe hỗ trợ người dân TP. Đà Nẵng. ảnh DT
Vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân Đà Nẵng. Ảnh: D.T

Trước đó, Hội CCB huyện phối hợp Mặt trận và hội - đoàn thể vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đóng góp hơn 30 tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân TP.Hồ Chí Minh.

* Sáng cùng ngày, Hội CCB huyện Thăng Bình vận chuyển 5 tấn lương thực, nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân Đà Nẵng.

Ông Triệu Phúc Cương - Chủ tịch Hội CCB huyện Thăng Bình cho biết, thực hiện công văn hướng dẫn của Hội CCB tỉnh về vận động ủng hộ nhân dân Đà Nẵng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, Hội CCB huyện triển khai đến các hội, chi hội CCB ở 22 xã, thị trấn.

Qua 3 ngày vận động (16 - 18.8), hội viên CCB toàn huyện đóng góp được 5 tấn hàng hóa gồm gạo, dầu phụng, bún khô, khoai lang, cá, nước mắm, các loại bí... tổng trị giá hơn 130 triệu đồng hỗ trợ nhân dân Đà Nẵng.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cựu chiến binh Quế Sơn, Thăng Bình hỗ trợ Đà Nẵng hơn 9 tấn lương thực, thực phẩm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO